Trước trận gặp Việt Nam, Afghanistan 'làm gỏi' Singapore

Giống như ĐT Việt Nam, trước thềm trận ra quân tại vòng loại Asian Cup 2019, ĐT Afghanistan cũng đã có một trận giao hữu “làm nóng”. Đối thủ của họ là Singapore. Thầy trò Otto Pfister đã có chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-1.

Trước thềm một trận đánh quan trọng, các đội bóng thường tìm “quân xanh” để “thử lửa”. ĐT Việt Nam đã chọn “quân xanh” là Đài Loan (Trung Quốc) và gặp rất nhiều khó khăn mới có được trận hòa 1-1 dù thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy. Bên kia chiến tuyến, để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam vào 28.3 tới, ĐT Afghanistan đã chọn “quân xanh” là Singapore.

ĐT Afghanistan (áo trắng) "làm nóng" bằng chiến thắng 2-1 trước ĐT Singapore.

Trái với sự nhọc nhằn của thầy trò Hữu Thắng, ĐT Afghanistan đã có một trận cầu rất thuận lợi dù đá trên sân trung lập. Cụ thể, họ có chiến thắng 2-1 đầy thuyết phục. Những người ghi bàn cho đại diện Nam Á là Sarif Muchammad và Mustafa Azadzoy. Còn người ghi bàn cho Singapore là Shawal Anuar.

Cần biết rằng, Singapore là một đối thủ vô cùng khó chịu với ĐT Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Mỗi lần gặp đối bóng này, các cầu thủ áo đỏ đều gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thắng thua chỉ là 50-50. Vậy mà ĐT Afghanistan lại có chiến thắng thuyết phục. Điều đó chứng tỏ, thầy trò HLV Otto Pfister đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng và họ sẽ biết cách làm khó ĐT Việt Nam.

Có một chi tiết đáng lưu ý là trận đấu giữa ĐT Afghanistan và ĐT Singapore diễn ra trên mặt sân cỏ nhân tạo. Mà mặt sân cỏ nhân tạo cũng sẽ là nơi ĐT Việt Nam đấu với ĐT Afghanistan tại thủ đô Dushanbe (Tajikistan) trong ít ngày tới. Ngoài ra, Singapore cũng là đội bóng thứ 2 tại Đông Nam Á mà ĐT Afghanistan đụng độ trong khoảng 1 năm trở lại đây. Trước Malaysia, họ hòa 1-1, còn trước Singapore thì thắng 2-1.

Tối qua, thầy trò HLV Hữu Thắng đã di chuyển sang Tajikistan. Chặng bay của ĐT Việt Nam có 14 tiếng quá cảnh tại sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Tại đây, các tuyển thủ nghỉ ngơi tại khách sạn trong sân bay trước khi bay tiếp đến thành phố Dushanbe (Tajikistan). Dự kiến, toàn đội sẽ có mặt tại Tajikistan vào ngày 25.3 tới.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/truoc-tran-gap-viet-nam-afghanistan-lam-goi-singapore-755810.html