Trung ương Đoàn đặt mục tiêu lớn trong chiến dịch mới

Sáng 28/5, tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017 với chủ đề 'Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh'.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm tới Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam. - Ảnh: VGP/Thế Phong

Phát biểu tại lễ ra quân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh năm 2017 là năm có ý nghĩa đặc biệt với tuổi trẻ cả nước, là năm tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tuổi trẻ cả nước vừa kết thúc Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động được xã hội ghi nhận. Những bước chân tình nguyện trẻ đã đến những bản làng xa xôi, những ngày thứ 7 tình nguyên, Chủ nhật xanh thu hút hàng triệu thanh niên, học sinh, sinh viên chung tay bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông…

Đảng, Nhà nước đánh giá cao, ghi nhận kết quả đã có từ phong trào tình nguyện của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và biểu dương những đóng góp của lực lượng thanh niên tình nguyện trong cả nước…

Bà Trương Thị Mai đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn bảo đảm tính định hướng trong các hoạt động tình nguyện, làm sao phát huy tốt nhất vài trò xung kích của thanh niên ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo. Lấy hiệu quả hoạt động làm thước đó đánh giá phong trào. Chú trọng an toàn cho công tác tình nguyện. Đồng thời cần khuyến khích thúc đẩy hoạt động tình nguyện trở thành phong trào thường xuyên, liên tục, xây dựng ý thức, thói quen tốt trong đoàn viên thanh niên...

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017, tuổi trẻ cả nước sẽ tập trung sửa chữa, xây dựng mới 50 cầu giao thông nông thôn, 500 cầu dân sinh; sửa chữa 500km đường giao thông nông thôn, xây dựng ít nhất 72km đường giao thông nông thôn; xây dựng 150 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí sáng-xanh-sạch đẹp-an toàn.

Cùng với đó, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 60.000 thanh niên nông thôn; xây dựng, sửa chữa ít nhất 309 nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 50.000 người; xây dựng và nâng cấp 1.000 điểm vui chơi, sân chơi thiếu nhi.

Ngay sau lễ ra quân, Trung ương Đoàn sẽ triển khai đồng loạt các hoạt động tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như tham gia làm đường giao thông nông thôn tại huyện Cư M’gar, cầu giao thông nông thôn tại huyện Buôn Đôn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên tại huyện Krông Năng; khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình cựu thanh niên xung phong; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 500 người dân xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn…

Tại lễ ra quân, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành tặng 70 sổ tiết kiệm và hỗ trợ kinh phí xây dựng 70 nhà tình nghĩa tặng Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam với tổng giá trị 3,7 tỷ đồng. Trung ương Đoàn hỗ trợ Tỉnh đoàn Đắk Lắk trên 3,5 tỷ đồng để thực hiện công trình xây dựng đường, cầu giao thông nông thôn; xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế; chuyển giao mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao; trao học bổng và phần quà cho học sinh, sinh viên khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thế Phong

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su/trung-uong-doan-dat-muc-tieu-lon-trong-chien-dich-moi/307236.vgp