Trừng trị đích đáng đã là đủ với những kẻ ấu dâm?

Nghi phạm sát hại bé Lê Thị Nhật Linh 9 tuổi tại Nhật đã bị bắt giữ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau khẩn trương điều tra vụ bé gái nhiều lần bị xâm hại tình dục đã uất ức tự tử... là những vụ việc nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận trong tuần.

Những kẻ phạm tội sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, dù bị trừng trị đích đáng như thế nào thì dư luận cũng khó có thể tha thứ cho hành vi đồi bại của những kẻ dâm ô.

Trong khi những vụ việc về xâm hại tình dục trẻ em tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), một cụ ông 76 tuổi có hành vi dâm ô với bé gái tại một chung cư ở Vũng Tàu…vẫn còn chưa kịp lắng xuống thì dư luận lại tiếp tục bàng hoàng trước thông tin báo chí phản ánh bé gái 13 tuổi ở Cà Mau nhiều lần bị xâm hại tình dục song cơ quan điều tra không khởi tố vụ án đã uống thuốc tự tử và đã tử vong.

Vụ việc bé gái Lê Thị Nhật Linh 9 tuổi bị sát hại tại Nhật cũng đang nhận được sự quan tâm của nhiều người. Rất nhiều tờ báo đã đăng tại về vụ việc này.

Cảnh sát điều tra tại bờ sông, nơi phát hiện ra thi thể bé Lê Thị Nhật Linh tại Abiko ngày 26/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin báo chí đưa, sáng 14/4, Shibuya Yasumasa, nghi phạm 46 tuổi đã bị bắt. Bé Lê Thị Nhật Linh mất tích sáng 24/3 khi đi từ nhà đến ngôi trường cách đó chỉ 10 phút đi bộ. Hai ngày sau, thi thể của bé được phát hiện trên một bãi cỏ gần cống thoát nước tại thành phố Abiko, cách nhà khoảng 10 km. Qua khám nghiệm sơ bộ, nhà chức trách Nhật cho hay thi thể bé Linh có dấu hiệu bị xâm hại tình dục trước khi bị sát hại.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, nhiều người Nhật Bản đã gửi thư đến Sứ quán bày tỏ lời chia buồn và lấy làm tiếc khi sự việc xảy ra tại Nhật Bản.

Chiều 14/4, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã bày tỏ lời chia buồn và cảm thông sâu sắc vụ việc bé gái Việt Nam Lê Thị Nhật Linh bị sát hại tại tỉnh Chiba và nêu rõ mong muốn cảnh sát Nhật Bản sẽ nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc, đồng thời cam kết sẽ xử lý nghiêm minh kẻ có tội trước pháp luật.

Cũng trong chiều 14/4, các nhà báo của Hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo tại Việt Nam đã đến xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên thăm hỏi gia đình bé Lê Thị Nhật Linh.

Trong những ngày tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và hỗ trợ thân nhân cháu Nhật Linh sang Nhật Bản giải quyết những vấn đề liên quan. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để sớm đưa kẻ thủ ác ra xét xử nghiêm minh.

Trước những vụ việc về xâm hại tình dục trẻ em kéo dài tại Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cà Mau… do chưa được xử lý đến cùng, các ngành chức năng đã được yêu cầu phải khẩn trương điều tra làm rõ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc tại quận Hoàng Mai và sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh đúng pháp luật.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp điều tra làm rõ và có kết luận về vụ việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu khẩn trương làm rõ thông tin báo chí phản ánh vụ việc cháu H.M.K (sinh năm 2004), trú tại xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau bị người hàng xóm xâm hại tình dục nhiều lần.

Gia đình cháu K. đã có đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Cà Mau từ tháng 9/2016. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định về việc không khởi tố vụ án. Do quá uất ức, ngày 11/2/2017, cháu Kiều đã tự tử.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Đồng thời, xem xét trách nhiệm của Công an tỉnh Cà Mau trong quá trình điều tra và quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Văn bản thông báo nêu rõ thời hạn các cơ quan được giao nhiệm vụ phải báo cáo kết quả lên Thủ tướng là trong tháng 4/2017.

Hoàng Linh/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/trung-tri-dich-dang-da-la-du-voi-nhung-ke-au-dam-20170415010342058.htm