Trung tâm thương mại 14 tỷ thành chỗ chứa... rơm, thả bò

Trung tâm thương mại chợ Rộ, xã Võ Liệt (Thanh Chương, Nghệ An) được khánh thành từ năm 2010 nhưng đến nay, nhiều hạng mục bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, nhiều gian hàng trở thành chỗ tập kết dược hoặc chứa... rơm.

Mặt tiền Trung tâm thương mại chợ Rộ.

Năm 2007, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm Thương mại chợ Rộ tại thôn Trung Đức, xã Võ Liệt. Công trình này được công ty CP thương mại Đầu tư miền Bắc có trụ sở ở Hà Nội chính thức khởi công xây dựng vào tháng 8/2008.

Hạng mục đình chợ bỏ hoang, thành nơi tập kết vật liệu xây dựng.

Được quy hoạch trên diện tích đất 30.081 m2 với 10 công trình chính (bao gồm: đình chợ lớn, đình chợ nhỏ, ki-ốt dịch vụ, nhà vệ sinh, khu giải khát, trạm điện, trạm nước, nhà bảo vệ, hệ thống sân nền và bờ bao quanh), công trình này có tổng vốn đầu tư khoảng 13,96 tỷ đồng.

Đến tháng 5/2010, chủ đầu tư tiến hành lễ khánh thành rầm rộ cho dù công trình còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Đến nay một số hạng mục của công trình như nhà vệ sinh, trạm điện, trạm nước, nhà bảo vệ bị bỏ dở.

Đáng nói hơn, Trung tâm Thương mại chợ Rộ hoạt động èo uột với vài ki - ốt rồi nhanh chóng bị bỏ hoang. Hiện tại, dự án tiền tỷ này rơi cảnh hoang tàn, ảm đạm, cỏ mọc um tùm, nhiều gian hàng trở thành chỗ tập kết dược hoặc chứa... rơm. Thậm chí, một số khu vực trong chợ trở thành nơi chăn thả trâu bò…

Cỏ dại mục um tùm

Nhiều gian hàng thành nơi tập kết dược liệu.

Những ki-ốt chứa rơm.

Một số khu vực trong chợ trở thành nơi chăn thả trâu bò…

Tiểu thương Nguyễn Thị Mai đang buôn bán tại chợ Võ Liệt nói: “Sở dĩ dân không chuyển lên chợ mới (Trung tâm Thương mại chợ Rộ-PV) là do thiết kế không thích hợp, chật chội và bí bức; giá thuê ki -ốt lại rất đắt”.

Ông Trần Văn Kỳ, Chủ tịch UBND xã Võ Liệt cho biết, Dự án Trung tâm thương mại chợ Rộ là một tổ hợp kinh doanh, buôn bán, dịch vụ nhằm thu hút lao động và phát triển kinh tế chung của xã Võ Liệt nhưng "sau khi hoàn thành vì không phù hợp nên dự án bị bỏ không, rất hoang phí”.

Mái che đình chợ bị hư hỏng nặng, trông hoang tàn

Sau ngày khai trương, Trung tâm Thương mại chợ Rộ hoạt động èo uột với vài ki - ốt rồi nhanh chóng bị bỏ hoang.

Việt Hương

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/trung-tam-thuong-mai-14-ty-thanh-cho-chua-rom-tha-bo-1073057.tpo