Trung tâm Nhổn đầu tư trọng điểm cho đội tuyển Bắn súng quốc gia

Trong tổng số hơn 10 tỷ đồng kinh phí mua trang thiết bị hằng năm được cấp cho hơn 50 đội tuyển và tuyển trẻ quốc gia do Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội (gọi tắt là Trung tâm Nhổn) quản lý, riêng đội tuyển Bắn súng quốc gia được dành hơn 3 tỷ đồng trong năm 2016 cho chi phí mua súng, đạn, qua đó, góp phần hỗ trợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh rèn bản lĩnh, nâng cao trình độ, lập kỳ tích tại Olympic Rio 2016.

Phía sau kỳ tích của Hoàng Xuân Vinh là sự đầu tư trọng điểm, đúng hướng của ngành TDTT

Thông tin này được công bố trong cuộc họp tổng kết hoạt động thi đấu ở Thế vận hội của cán bộ, HLV, VĐV Trung tâm Nhổn, tổ chức chiều 25-8 tại Hà Nội.

Sau kỳ tích giành 1 HCV, 1 HCB Olympic Rio 2016, thiết lập kỷ lục Olympic nội dung 10m súng ngắn hơi của Hoàng Xuân Vinh, đã có nhiều thông tin cho rằng thành công này chỉ do nỗ lực của cá nhân xạ thủ Quân đội, và rằng, các nhà quản lý, lãnh đạo Ngành TDTT đang “vơ vào” khi VĐV có thành tích, còn trên thực tế, thiếu sự đầu tư trọng điểm cần có cho VĐV, để VĐV phải “tập chay”, thiếu súng, đạn…

Nói về việc này, tại cuộc họp tổng kết hoạt động thi đấu của các VĐV do Trung tâm Nhổn quản lý tại Olympic Rio 2016, Giám đốc Trung tâm Nhổn Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Trong tổng số hơn 10 tỷ đồng kinh phí mua trang thiết bị hằng năm được cấp cho hơn 50 đội tuyển và tuyển trẻ quốc gia do Trung tâm Nhổn quản lý, riêng đội tuyển Bắn súng quốc gia được dành hơn 3 tỷ đồng trong năm 2016 cho chi phí mua súng, đạn. Đó chỉ là một con số đơn cử, cho thấy thành công của Xuân Vinh trước hết là nhờ nỗ lực của cá nhân VĐV này, HLV Nguyễn Thị Nhung và chuyên gia, nhưng cũng khẳng định sự đầu tư trọng điểm đúng hướng của lãnh đạo Tổng cục TDTT và Trung tâm Nhổn trong việc đầu tư trọng điểm cho đội tuyển Bắn súng quốc gia trong bối cảnh kinh phí đầu tư nhìn chung hết sức eo hẹp”.

Ông Hùng khẳng định: “Việc mua đạn phải theo quy định của Nhà nước, và các năm qua chỉ có 1 đơn vị cung cấp sau khi được Tổng cục TDTT phê duyệt. Thời gian gần đây, do đơn vị này không cung cấp được đạn nên Trung tâm Nhổn đã phải nhiều lần đi “vay” đạn của rất nhiều đơn vị. Các nhà quản lý đã nỗ lực hết sức để giải quyết phần nào cái khó về mua súng, đạn phục vụ việc tập luyện và thi đấu của các VĐV trọng điểm”.

Được biết, trong tổng số 23 VĐV của TTVN giành suất chính thức tham dự Thế vận hội, Trung tâm Nhổn có 14 VĐV thuộc 8 đội tuyển được góp mặt, trong đó, đội tuyển Bắn súng do Trung tâm quản lý đã giành 1 HCV, 1 HCB, thiết lập 1 kỷ lục Olympic – do công của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Qua kỳ Olympic Rio 2016, có thể khẳng định Trung tâm Nhổn tiếp tục là đơn vị hàng đầu cả nước về quản lý chuyện ăn, ở, tập luyện, thi đấu của VĐV các đội tuyển quốc gia, góp phần đáng kể nhất vào thành công chung của đoàn TTVN tại Thế vận hội.

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/845947/trung-tam-nhon-dau-tu-trong-diem-cho-doi-tuyen-ban-sung-quoc-gia