Trung tâm hỗ trợ bán hàng miền Trung tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Ngày 13/7/2017, Trung tâm hỗ trợ bán hàng miền Trung (Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông) phối hợp với UBND xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Phạm Văn Hải là con liệt sĩ, trú tại thôn 1, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 13/7/2017, Trung tâm hỗ trợ bán hàng miền Trung (Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông) phối hợp với UBND xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Phạm Văn Hải là con liệt sỹ, trú tại thôn 1, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Gia đình ông Phạm Văn Hải là đối tượng chính sách con liệt sỹ, bản thân ông mắc bệnh hiểm nghèo, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, không có khả năng sửa chữa.

Sau 1 tháng thi công, căn nhà tình nghĩa đã hoàn thành, chính thức bàn giao cho gia đình đưa vào sử dụng. Kinh phí xây dựng nhà là 68 triệu đồng (trong đó 65 triệu xây dựng nhà, 3 triệu mua tủ thờ), từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ công nhân viên Trung tâm bán hàng miền Trung.

Ông Đặng Văn Hạnh, Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Trung tâm hỗ trợ và bán hàng miền Trung trao quyết định tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Phạm Văn Hải, trú tại thôn 1, xã Bình dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Đặng Văn Hạnh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm hỗ trợ bán hàng miền Trung cho rằng: “Việc tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/07/1947 – 27/07/2017) là thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của cán bộ, nhân viên của Trung tâm. Thông qua món quà này, Trung tâm hỗ trợ bán hàng miền Trung mong rằng gia đình ông Hải sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Phát biểu cảm xúc của mình, ông Hải cho biết: “Gia đình tôi vô cùng cảm ơn tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm hỗ trợ bán hàng miền Trung đã góp công sức, tiền bạc xây tặng ngôi nhà khang trang này. Từ nay, gia đình tôi đã có ngôi nhà mới ổn định, không còn sống trong cảnh chật chội, nơm nớp lo sợ khi mùa mưa bão đến như trước đây nữa”.

Cùng trong dịp này, đại diện VNPT Quảng Nam; Cơ quan quân sự Quận Hải Châu (Đà Nẵng), Đảng ủy khối doanh nghiệp Quảng Nam, UBND huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã cử đại điện đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình ông Hải.

Bình Dương là xã có đối tượng gia đình chính sách rất lớn. Hiện nay, xã có hơn 1.000 gia đình có công cách mạng, 279 Mẹ Việt Nam anh hùng, 1367 liệt sĩ. Thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhiều năm qua cán bộ, công nhân viên Trung tâm hỗ trợ bán hàng miền Trung đã đồng hành cùng với địa phương trong công tác đền ơn đáp nghĩa cũng như nhận phụng dưỡng suốt đời các Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo tặng quà cho các gia đình chính sách gặp khó khăn, hỗ trợ kinh phí làm nhà tình nghĩa cho các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đoàn Hạnh

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/trung-tam-ho-tro-ban-hang-mien-trung-tang-nha-tinh-nghia-cho-gia-dinh-chinh-sach-156164.ict