Trung tâm ĐDPHCN Sầm Sơn Bộ Xây dựng: Phát triển kinh tế gắn liền với công tác tình nguyện

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Đoàn TN Trung tâm ĐDPHCN Sầm Sơn Bộ Xây dựng luôn đi đầu xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, vừa phục vụ bệnh nhân trong ngành Xây dựng điều dưỡng phục hồi chức năng, vừa phục vụ khách du lịch nghỉ mát. Bên cạnh đó, công tác tình nguyện, từ thiện cũng luôn được đề cao, chú trọng.

Dưới sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy Chi bộ Trung tâm, sự quan tâm của đoàn cấp trên, sự phối kết hợp với tổ chức Công đoàn, sự giúp đỡ của các phòng ban, nhiệm kỳ XVI (2015 - 2017) là nhiệm kỳ công tác đoàn của Trung tâm ĐDPHCN Sầm Sơn Bộ Xây dựng hoạt động ổn định, có chất lượng. Phong trào từng bước được nâng cao đáp ứng được nhu cầu của công tác thanh niên trong thời kỳ đổi mới.

Tại trung tâm, số lượng CBNV quá nửa là đoàn viên thanh niên (25/44 đồng chí), do đó, Đoàn TN đóng vai trò chủ chốt trong lao động sản xuất, thực hiện nhiệm vụ kinh tế. Phong trào thanh niên xung kích trong các phong trào đã được thể hiện rõ trong các hoạt động đón khách du lịch và phục vụ bệnh nhân đến nghỉ dưỡng. Trong những ngày hè vất vả, tinh thần và tính xung kích càng được thể hiện rõ. Tất cả đồng lòng thể hiện theo chủ trương, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo đơn vị, đoàn viên thanh niên đã hoàn thành tốt được nhiệm vụ đặt ra, góp phần tích cực vào việc làm tăng doanh thu cho đơn vị.

Để tạo nguồn kinh phí cho Đoàn TN hoạt động hiệu quả hơn, Chi đoàn đã đăng ký với lãnh đạo Trung tâm chăm sóc vườn hoa cây cảnh, khuôn viên trong cơ quan, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt các phong trào xanh - sạch - đẹp, đây được coi là công trình, phần việc của thanh niên. Đồng thời, nhận đảm nhiệm phần việc phục vụ các Hội nghị diễn ra tại Trung tâm để tăng nguồn kinh phí cho Đoàn TN.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế của đơn vị, Đoàn TN Trung tâm còn tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào, sự kiện do Đoàn cấp trên phát động và các phong trào thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tiêu chí xây dựng và mở rộng khối Đại đoàn kết cho thanh niên.

Chi đoàn đã tích cực tham gia các phong trào do Đoàn cấp trên phát động như phong trào “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”; Ủng hộ đồng bào xã Nam Động - huyện Quan Hóa trong chương trình “Đông ấm xứ Thanh” tổng chi phí gần 50 triệu đồng, cùng Đoàn TN Bộ Xây dựng ủng hộ xây dựng nhà sách, đường lên cột cờ, đường nước sạch dài 5km tại bản Sen - huyện đảo Cô Tô - Quảng Ninh; Ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung năm 2016 tại Quảng Bình, Hà Tĩnh... Bên cạnh đó, Chi đoàn cũng hưởng ứng tích cực các phong trào do đơn vị và tổ chức Công đoàn phát động như phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng cơ quan văn hóa, các phong trào chữ thập đỏ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khu vực thị xã Sầm Sơn vui Xuân đón Tết.

Với những nỗ lực và đóng góp đó, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn TN Trung tâm ĐDPHCN Sầm Sơn Bộ Xây dựng đã có nhiều đồng chí được đoàn cấp trên khen ngợi, 1 đồng chí được Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen, 1 đồng chí được Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng Bằng khen.

Hoàng Văn Đại
Bí thư Đoàn TN Trung tâm ĐDPHCN Sầm Sơn Bộ Xây dựng

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/trung-tam-ddphcn-sam-son-bo-xay-dung-phat-trien-kinh-te-gan-lien-voi-cong-tac-tinh-nguyen.html