Trung tá công an tử vong sau tai nạn giao thông

Do va chạm với bánh trước của xe đầu kéo nên bánh sau xe biển số xanh bị nổ lốp, đâm vào dải phân cách giữa đường rồi lộn nhiều vòng vào lề phải. Trung tá công an Nguyễn Thành Nhân tử vong.

Ngày 21.3, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên đường ĐT741 đoạn qua ấp Bàu Trư, xã An Bình, H.Phú Giáo (Bình Dương) làm 1 người chết và 4 người khác bị thương nặng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 9 giờ 30 ngày 18.3, xe 7 chỗ mang biển số xanh 51A-4443 do anh Trần Văn Khoa (34 tuổi) điều khiển chở trung tá Nguyễn Thành Nhân (42 tuổi), anh Đặng Thanh Nam (29 tuổi), Nguyễn Đức Thọ (28 tuổi, cùng công tác tại Đội nghiệp vụ số 8, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM) hướng từ TP.HCM về tỉnh Bình Phước. Khi xe qua UBND xã An Bình (H.Phú Giáo) khoảng 3 km, anh Khoa điều khiển ô tô vượt lên xe đầu kéo BS 51D-101.01 do anh Võ Phát Đạt (32 tuổi, ngụ Hậu Giang) điều khiển.

Lúc này, do va chạm với bánh trước của xe đầu kéo nên bánh sau xe biển số xanh bị nổ lốp, đâm vào dải phân cách giữa đường rồi lộn nhiều vòng vào lề phải, tiếp tục va chạm với xe máy do ông Nguyễn Văn Lự (61 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển và va đập tiếp vào cổng tường rào nhà dân. Cả 5 người sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng trung tá Nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Đỗ Trường

Đỗ Trường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/trung-ta-cong-an-tu-vong-sau-tai-nan-giao-thong-817787.html