Trúng số 60 tỷ, đại gia Thái Bình nổi như chị Liễu Hà Tĩnh

Điểm nóng kinh tế tuần qua là thông tin bất ngờ về giải thưởng xổ số hơn 60 tỷ đồng, vụ việc một số cá nhân lợi dụng đi xúc tiến thương mại để trốn ra nước ngoài, kinh doanh thu lỗ tại nhiều dự án nghìn tỷ,...

Đi xúc tiến thương mại, lợi dụng trốn sang Đức

Lợi dụng việc đi xúc tiến thương mại, một số cá nhân đã bỏ trốn ra nước ngoài . Cuối năm 2015, một đoàn công tác đi xúc tiến thương mại tại Ba Lan và Đức của Bộ Công Thương đã được tổ chức. Tuy nhiên, đã có một số cá nhân được cho là đã lợi dụng việc này, trốn ở lại Cộng hòa liên bang Đức.

Năm 2014, ông Trần Ngọc Phi Long, Phó trưởng Phòng Hợp tác quốc tế của Sở Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ, khi được cử đi công tác tại Mỹ đã trốn ở lại quốc gia này.

Ông Vũ Đình Duy . Ảnh: Bộ Công Thương

Cựu 'sếp' nhà máy 7.000 tỷ thua lỗ vắng mặt bất thường

Ông Vũ Đình Duy - hiện là Ủy viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - đã không có mặt ở Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiều ngày nay.

Ông Duy cũng chính là cựu Tổng giám đốc Nhà máy xơ sợi Đình Vũ - Hải Phòng (PVtex) - nhà máy 7.000 tỷ đang thua lỗ 1.400 tỷ.

Theo một nguồn tin, ông Duy đã có giấy xin nghỉ ốm,có thể phải ra nước ngoài chữa bệnh. Nhưng ông Duy vẫn nghỉ khi chưa được cho phép.

Thêm 1 người trúng 65 tỷ đồng

Người trúng xổ số giải Jackpot 64,8 tỷ đồng đến từ TP.HCM. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vị khách may mắn này vẫn chưa liên lạc đến Vietlott để xác nhận trúng thưởng. Trước đó, một người đến từ Trà Vinh đã trúng thưởng giải khoảng 83 tỷ đồng sau khi trừ thuế.

Xác suất trúng giải thưởng Jackpot là 1/8.145.060 vé. Công ty lý giải, với số lượng người mua vé tham gia dự thưởng tăng cao nên khoảng thời gian giải Jackpot thứ hai tìm được chủ nhân nhanh hơn nhiều so với giải Jackpot đầu tiên.

Vừa khởi nghiệp, sau 3 ngày đã thu 600 triệu

Một sản phẩm ứng dụng của người Việt có tên DesignBold có doanh thu 27.339 USD sau ba ngày mở bán chính thức tại thị trường Mỹ.

Ngoài ra, trong 2 tuần đầu mở bán, ứng dụng này còn 10 ngày để cán mốc 3.000 đặt hàng, tương đương với gần 117.000 USD doanh số.

Ông Trương Gia Bình: Startup là để bán

Theo ông Trương Gia Bình, một startup thành công là một startup gọi được vốn và bán được mình cho các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Ông Bình đánh giá, có một quan niệm sai lầm rằng"khi tôi startup, tôi sẽ là chủ doanh nghiệp mãi mãi", nhưng thực tế,các doanh nghiệp startup hàng đầu thường chỉ giữ lại một phần vốn chiếm tỷ trọng nhỏ cho mình, còn phần còn lại thuộc về các quỹ đầu tư. Theo ông Bình, các quỹ đầu tư có ý nghĩa rất quan trọng với doanh nghiệp startup.

5 dự án “tiêu tan” 30 ngàn tỷ

Chỉ với 5 dự án Xơ sợi Đình Vũ, Gang thép Thái Nguyên, Bột giấy Phương Nam, Đạm Ninh Bình, Nguyên liệu sinh học Dung Quất đã làm “tiêu tan” trên 30.000 tỉ đồng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nêu thực tế,“không chỉ có 5 dự án này mà còn một số dự án khác cũng còn tiềm ẩn nguy cơ và tồn đọng các vướng mắc, nếu không tháo gỡ kịp thời thì sẽ có khả năng rơi vào tình trạng kém hiệu quả, gây qua nguy cơ mất vốn đầu từ nguồn lực của Nhà nước và từ nguồn lực xã hội”.

Người Việt tiết kiệm nhất Đông Nam Á

Theo báo cáo của một công ty nghiên cứu, tiết kiệm tiếp tục là một phần không thể thiếu của người tiêu dùng khu vực Đông Nam Á. Người Việt Nam dẫn đầu danh sách (78%) tiếp theo là Indonesia, Malaysia, Singapore,…

Khoảng một nửa người Việt đang chi tiêu ít hơn vào quần áo mới (52%) và các hoạt động vui chơi giải trí gia đình (50%). Gần một trong hai người trả lời khảo sát cũng đã cố gắng để tiết kiệm xăng và điện để tiết kiệm chi phí gia đình.

Tiệc sinh nhật đại gia Thái Bình

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao bàn luận trước buổi tiệc sinh nhật hoành tráng của một vị đại gia bất động sản người Thái Bình .Ngoài trang trí tiệc sinh nhật lộng lẫy, đại gia Thái Bình này còn mời 50 nghệ sĩ nổi tiếng đến dự sinh nhật lần thứ 46 của mình.

Được biết, đêm tiệc sinh nhật lần thứ 46 của vị đại gia tên Đường người Thái Bình này được tổ chức vào ngày 29/10 vừa qua, ở ngay khoảng sân lớn trước tòa nhà 6 tầng khang trang, to lớn.

Tiệc sinh nhật với nhiều nghệ sỹ khiến người ta liên tưởng đến tiệc cưới con trai của đại gia Liễu Hà Tĩnh mấy năm trước cũng quy tụ dàn sao nổi tiếng trong và ngoài nước.

10x chơi giày ngàn đô

Nguyễn Việt Hùng, học sinh lớp 11 của một trường phổ thông trung học trên địa bàn Hà Nội đang sở hữu một “gia tài” gồm 50 đôi giày hàng hiệu , từ Vans, Nike, Adidas hay xa xỉ hơn là đôi thể thao thêu họa tiết của hãng Gucci, có giá lên tới cả ngàn đô. Đôi rẻ nhất cũng 3-4 triệu đồng, đôi đắt nhất là 2.000 USD, tương đương gần 45 triệu đồng.

Theo Nguyễn Ngọc Anh, một người chuyên nhận order giày xách tay tại Vương quốc Anh, chị có hơn 100 khách hàng thân thiết với tần suất đặt giày đều đặn trung bình khoảng 1 đôi/tháng/khách, trong đó, có những khách còn đặt tới 3-4 đôi/tháng.

Bảo Anh (Tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doanh-nhan/nha-ngheo-trung-so-60-ty-sep-7-000-ty-tron-di-chua-benh-337853.html