Trung Quốc: Xuất hiện bệnh dịch hạch thể phổi

Nhà chức trách y tế khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) hôm 26-9 đã ban bố báo động sau khi 5 người bị bệnh dịch hạch thể phổi – một bệnh truyền nhiễm có thể gây tử vong - ở vùng này.

Thông tin đăng trên website cơ quan y tế Tây Tạng cho biết một bệnh nhân đã tử vong và 4 người còn lại bị cách ly, trong đó một người đang trong tình trạng nguy kịch. Theo hãng tin AFP, trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện tại làng Latok thuộc huyện Nyingchi vào ngày 23-9 và người này đã tử vong vì nhiễm trùng phổi nặng. Bốn người kia đều từng tiếp xúc với bệnh nhân. Các chuyên gia đã được phái đến địa phương nói trên để ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục lây lan. Ngoài ra, nhà chức trách y tế Tây Tạng khuyến cáo những ai từng đến gần nơi bùng phát dịch bệnh nên đi khám bệnh ngay nếu bị sốt, ho hoặc có những triệu chứng giống cúm. Theo hãng tin AP, bệnh dịch hạch thể phổi có thể gây tử vong trong vòng ít nhất 24 giờ nếu người bệnh không được điều trị. Vào năm ngoái, một đợt bùng phát dịch bệnh này tại một thị trấn ở tỉnh Thanh Hải đã làm 3 người tử vong và 9 người bị bệnh. Nhà chức trách đã cách ly thị trấn 10.000 dân này trong vòng hơn một tuần lễ.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100926113721836p0c1006/trung-quoc-xuat-hien-benh-dich-hach-the-phoi.htm