Trung Quốc xây dựng thành phố rừng với hàng triệu cây xanh

Thành phố rừng ở Trung Quốc sẽ được phủ xanh bằng hàng triệu loại thực vật có chức năng hút các chất độc gây ô nhiễm môi trường.

Đất nước lớn ở châu Á này vẫn là nơi thải ra lượng khí CO2 nhiều nhất thế giới. Hiện nay, 2/3 năng lượng của quốc gia này lấy từ than đá. Đó là nguyên nhân tạo ra khí CO2 gây ô nhiễm hơn cả dầu hay khí ga. Một số nhân tố khác cũng góp phần gây nên ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Liệu những tòa nhà được phủ bằng hàng triệu thực vật có thể giải quyết những vấn đề về môi trường ở Trung Quốc?Thành phố rừng Liuzhoudo kiến trúc sư Stefano Boerithiết kếhiện đang được xây dựng ở vùng Liễu Châu. Các tòa nhà sẽ được che phủ bởi khoảng 1 triệu cây nhỏ và 40.000 cây lớn. Khu rừng xanh này có khả năng hấp thu khoảng 10.000 tấn CO2 và 57 tấn các chất ô nhiễm khác mỗi năm.

Thành phố hướng tới việc tự cung cấp năng lượng bằng các tấm pin mặt trời và sẽ được kết nối với Liuzhou bằng tàu điện cao tốc. Sự phát triển này sẽ tạo ra nơi ở lâu dài cho 30.000 cư dân với các không gian thương mại và giải trí, 2 trường học cùng một bệnh viện. Dự kiến thành phố sẽ được hoàn thành năm 2020.

Thu Giang – Khoa Trần

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/the-gioi/trung-quoc-xay-dung-thanh-pho-rung-voi-hang-trieu-cay-xanh.html