Trung Quốc vẫn là nước đang phát triển

(VOV) - Ngày 3/10, tại Thủ đô Athens (Hy Lạp), Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khẳng định, Trung Quốc vẫn là nước đang phát triển bất kể những thay đổi lớn mà nước này đạt được trong vòng 3 thập kỷ qua.

Phát biểu trước Quốc hội Hy Lạp, ông Ôn Gia Bảo cho biết mặc dù Trung Quốc nằm trong số các nước có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và thương mại với nước ngoài đứng đầu thế giới, nhưng về cơ bản, Trung Quốc vẫn được xem như đất nước có nền tảng kinh tế yếu kém và phát triển chưa đồng đều. Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh, GDP tính theo đầu người của Trung Quốc chỉ bằng 1/8 so với Hy Lạp, số người nghèo ở Trung Quốc cao gấp 3 lần số người nghèo ở Hy Lạp, ngoài ra nhiều vùng nông thôn rộng lớn và vùng sâu vùng xa của Trung Quốc vẫn kém phát triển. Thủ tướng Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc đang trên con đường rất dài nhằm thoát khỏi lạc hậu, vì vậy nước này cần có môi trường kinh doanh với nước ngoài ổn định và bền vững, đồng thời cần tăng cường hợp tác hơn nữa với các nước khác. Chính phủ Trung Quốc cũng đang nỗ lực hết sức nhằm đẩy mạnh môi trường quốc tế hòa bình./. Phương Anh (Theo Tân Hoa xã)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/trung-quoc-van-la-nuoc-dang-phat-trien/201010/156499.vov