Trung Quốc và Thái Lan đặt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 50 tỷ USD năm 2010

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Trung Quốc-Thái Lan 2009, tổ chức trong hai ngày 27-28/7 tại khu nghỉ mát Pattaya, thuộc tỉnh Chonburi (Thái Lan), Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc, Lu Junqing, cho biết hai nước đang đặt mục tiêu tăng trao đổi buôn bán song phương lên 50 tỷ USD vào năm 2010. Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Guan Mu cho rằng diễn đàn này, với sự tham dự của đại diện hơn 300 doanh nghiệp Trung Quốc, sẽ giúp thúc đẩy hoạt động buôn bán và đầu tư giữa hai nước.

Theo ông Lu, thương mại song phương giữa Thái Lan và Trung Quốc đã đạt kim ngạch 36 tỷ USD năm 2008. Dự đoán lượng khách du lịch đi lại giữa hai nước cũng sẽ tăng lên 4 triệu lượt người năm 2010. Sẽ có ít nhất 10.000 đôi "uyên ương" người Trung Quốc tới làm lễ cưới tại Thái Lan trong năm nay. Trong khi đó, Tổng thư ký Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI), Atchaka Sribooruang Brimble, cho hay trên 200 nhà doanh nghiệp Trung Quốc tham dự diễn đàn này có kế hoạch đầu tư vào Thái Lan. Theo bà Atchaka, ước tính trong 5 năm tới, giá trị các dự án đầu tư của Trung Quốc nhận được giấy phép của BOI sẽ lên tới 20 tỷ baht (gần 589 triệu USD) mỗi năm. Trong 5 năm qua, giá trị của những dự án này đã ở mức 1 tỷ baht (hơn 147 triệu USD)/năm. Bà Atchaka nói thêm, Chính phủ Thái Lan muốn các nhà đầu tư Trung Quốc rót vốn vào lĩnh vực nông nghiệp của nước này, vì Trung Quốc là nước nhập khẩu nhiều nông phẩm của Thái Lan. Theo bà, rất có thể giới đầu Trung Quốc cũng sẽ thành lập các cơ sản xuất của họ tại Thái Lan để chế tạo xe tải hoặc xe khách. Trong một diễn biến liên quan, một cuộc hội thảo 4 ngày nhằm xây dựng các mối quan hệ kinh doanh và mở rộng cơ hội thương mại, đầu tư và du lịch giữa Trung Quốc và Thái Lan đã khai mạc ngày 26/7 tại thủ đô Băngcốc, Thái Lan. Đỉnh cao của cuộc hội thảo sẽ là các cơ hội thương mại và đầu tư cũng như mạng lưới kinh doanh của hai nước. Cuộc thảo luận sẽ tập trung vào tiềm năng, chính sách thúc đẩy đầu tư của Chính phủ Thái Lan và thành công của các nhà đầu tư Trung Quốc tại Thái Lan.

Nguồn VietStock: http://www.vietstock.com.vn/tianyon/index.aspx?articleid=123982&channelid=114