Trung Quốc ủng hộ tiền giúp người dân vùng núi Tây Bắc Việt Nam

Món quà thiết thực của Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc sẽ được chuyển tới người dân vùng núi Tây Bắc nhanh nhất và sử dụng hiệu quả thông qua hoạt động cứu trợ.

Bà Doãn Hải Hồng, Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam thay mặt Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc trao tặng số tiền 50.000 USD cho Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ngày 23/8, tại Hà Nội, lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã tiếp nhận 50.000 USD do Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc ủng hộ nhân dân các tỉnh miền núi Tây Bắc nước ta khắc phục hậu quả đợt mưa lũ thông qua Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Đây là hành động thiết thực của nhân dân và Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc hưởng ứng “Lời kêu gọi” ủng hộ, hỗ trợ nhân dân vùng mưa lũ của Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam.

Bà Doãn Hải Hồng, Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, thay mặt Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc đã trao số tiền 50.000 USD cho Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2017, Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc ủng hộ nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời, ý nghĩa của Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc đối với Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, nhân dân vùng bị thiên tai. Món quà thiết thực của Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc sẽ được chuyển tới người dân vùng núi Tây Bắc nhanh nhất và sử dụng hiệu quả thông qua hoạt động cứu trợ.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Doãn Hải Hồng khẳng định thông qua các hoạt động cứu trợ nhân đạo giữa hai quốc gia, mối quan hệ đồng chí, anh em, gắn kết giữa Đảng, nhân dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam sẽ được thắt chặt và nâng lên tầm cao mới...

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc đã có mối quan hệ hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực nhân đạo từ nhiều năm qua. Mối quan hệ, hợp tác này ngày càng sâu rộng thông qua hàng loạt các hoạt động phối hợp tuyên truyền, phòng chống dịch giữa các tỉnh biên giới, các hoạt động trao đổi đoàn, tập huấn, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong phòng ngừa ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe… Đặc biệt, hai bên luôn ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ nhân dân hai nước khau khi chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, thảm họa.

Mỗi khi xảy ra thiên tai, thảm họa, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam-Trung Quốc thường xuyên có hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Trong năm 2016, Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc đã hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên và đồng bào sông Cửu Long nước ta bị thiệt hại nặng nề do hạn hán, xâm nhập 50.000 USD; ủng hộ nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt 200.000 USD...

Cũng trong năm 2016, Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc đã tài trợ 700.000 nhân dân tệ (2 tỷ đồng) để Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam triển khai xây dựng mô hình “Tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng” cùng nhiều hoạt động nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó, trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó với tình huống y tế khẩn cấp, cải thiện điều kiện nước sạch vệ sinh, biện pháp thích ứng với biển đổi khí hậu.

Theo báo cáo của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, tính đến ngày 22/8, đợt mưa lũ vừa qua tại các tỉnh Tây Bắc đã làm 29 người, 16 người mất tích và 28 người bị thương; 230 ngôi nhà bị trôi sập hoàn toàn cần sự hỗ trợ đặc biệt (nặng nhất tại tỉnh Sơn La, tiếp theo là Yên Bái); 477 nhà bị hư hỏng, sạt lở, tốc mái... Tổng thiệt hại do mưa lũ ước tính lên đến trên 1.200 tỷ đồng./.

Ngọc Bích (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-ung-ho-tien-giup-nguoi-dan-vung-nui-tay-bac-viet-nam/462570.vnp