Trung Quốc tuyên bố ủng hộ và bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran

Trung Quốc nhận định tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cho thấy thỏa thuận hạt nhân Iran rất quan trọng.

Cảnh tên lửa đạn đạo của Iran tấn công khủng bố. Ảnh minh họa

Reuters ngày 21/9 đưa tin, tại cuộc họp với những người đồng cấp Iran và 6 nước khác tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran từ năm 2015, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra nhận định rằng tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận hạt nhân Iran.

"Chúng tôi ủng hộ và bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran!" - Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định.

Thỏa thuận hạt nhân Iran được ký hồi tháng 7/2015 sau nhiều năm quan hệ căng thẳng giữa Iran và phương Tây. Theo thỏa thuận, Tehran hạn chế các hoạt động làm giàu urani để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc tế. Tuy nhiên, thỏa thuận trên đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ do những căng thẳng mới đây giữa Mỹ và Iran.

Liên quan tới vấn đề này, vào hôm 17/9, phát biểu trên kênh Truyền hình nhà nước Iran, nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo nước này sẽ phản ứng mạnh mẽ trước bất cứ "hành động sai trái" nào của Mỹ liên quan đến thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức).

"Iran sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ trước những hành động sai trái của Mỹ và chúng tôi luôn vững vàng về điều đó!" - ông Ayatollah Ali Khamenei nhấn mạnh.

Trước đó,Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích hành động của phía Iran đồng thời cáo buộc nước này đang vi phạm “tinh thần” của thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức).

Ngay lập tức, Đại sứ Nga tại LHQ - Vassily Nebenzia đưa ra nhận định rằng Mỹ không nên rút khỏi thỏa thuận quốc tế về vấn đề hạt nhân của Iran.

Ông Vassily Nebenzia cũng nhấn mạnh, không chỉ Nga mà đa phần các nước khác đều muốn Mỹ ở lại chương trình "Kế hoạch hành động chung toàn diện (JPCOA) năm 2015", bởi nó rất quan trọng.

H. Nam

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trung-quoc-tuyen-bo-ung-ho-va-bao-ve-thoa-thuan-hat-nhan-iran-d225897.html