Trung Quốc trừng phạt 210.000 quan chức vi phạm quy tắc ứng xử

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 20.7 thông báo trong 6 tháng đầu năm 2017 có 210.000 quan chức nước này bị phạt vì vi phạm bộ quy tắc ứng xử của đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Kỳ Sơn vừa tuyên bố sẽ tăng cường thanh tra kỷ luật sau đại hội đảng sắp tới - Ảnh: Reuters

Trong số đó có 38 quan chức cấp bộ hoặc cấp tỉnh, hơn 1.000 người ở cấp châu, trên 8.400 cấp huyện và 129.000 người khác từ các vùng nông thôn và doanh nghiệp, theo Tân Hoa xã dẫn thông báo từ CCDI.

Hồi năm 2016 có tổng cộng 415.000 người bị kỷ luật vì vi phạm bộ quy tắc ứng xử của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và một số quy định khác.

Số liệu về quan chức bị trừng phạt được đưa ra vài ngày sau khi Chủ nhiệm CCDI Vương Kỳ Sơn nhấn mạnh rằng ủy ban bày sẽ tăng cường kiểm tra kỷ luật sau đại hội CPC 19, dự kiến diễn ra trong vài tháng tới.

Ông Vương cho biết thêm trong 12 vòng kiểm tra từ đại hội CPC 18, được tổ chức hồi năm 2012, CCDI đã thanh tra 277 tổ chức đảng, 16 khu vực cấp tỉnh và 4 tổ chức chính phủ. Cuộc kiểm tra cũng nhắm vào các doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng và đại học lớn.

CCDI thường công bố danh sách những đơn vị bị nhắm tới và thu thập thông tin thông qua nhiều kênh khác nhau trước khi tiến hành thanh tra.

Văn Khoa

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/trung-quoc-trung-phat-210000-quan-chuc-vi-pham-quy-tac-ung-xu-857381.html