Trung Quốc trở thành nước tiêu thụ kim cương lớn thứ ba thế giới

VIT - THX hôm 27/7 đưa tin, theo số liệu mới nhất được công bố bởi văn phòng quản lý giao dịch liên hợp kim cương Thượng Hải, Trung Quốc đã trở thành nước tiêu thụ kim cương lớn thứ ba toàn cầu.

Từ tháng một đến tháng năm năm nay, Trung Quốc đã nhập khẩu 238 triệu USD từ các đồ trang sức bằng kim cương, chỉ đứng sau Nhật Bản với con số là 266 triệu USD và con sô 1,151 tỷ USD của Mỹ. Theo thời báo Hồng Kong, từ năm ngoái, do chịu tác động của khủng hoảng tài chính, những giao dịch về xuất khẩu và nhập khẩu kim cương trên thị trường quốc tế rơi vào tình cảnh mù mịt. Từ nửa đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu kim cương tại các thị trường chủ chốt như Isarel, Bỉ, Ấn Độ đều giảm lần lượt là 60%, 46% và 35%. Trong khi đó con số này của hai thị trường lớn nhất là Mỹ và Nhật Bản cũng giảm tương ứng là 49% và 24%. Theo số liệu năm 2008, tổng lượng giao dịch trên sàn giao dịch kim cương Thượng Hải đã đạt tới con số 1,37 tỷ USD và doanh thu bán lẻ trang sức kim cương vượt mức 20 tỷ NDT. Theo sở giao dịch Thượng Hải, con số nhập khẩu kim cương tại thị trường Trung Quốc vẫn duy trì mức tăng ổn định, tổng mức giao dịch về xuất nhập khẩu kim cương tại thị trường Trung Quốc đạt mức 692 triệu USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân khiến con số này của Trung Quốc tăng vọt là do những tín hiệu ổn định của nền kinh tế xuất hiện, nhu cầu về đồ trang sức tại thị trường Trung Quốc cũng vì thế mà tăng lên.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/kinhte/thitruong/la63718/default.htm