Trung Quốc treo thưởng lớn để bắt gián điệp nước ngoài

Chính quyền thủ đô Bắc Kinh sẽ treo thưởng từ 1.500-73.000 USD cho bất kỳ công dân nào cung cấp thông tin về các đối tượng bị tình nghi là gián điệp nước ngoài tại Trung Quốc. >> Trung Quốc tung "lưới trời" bắt các nghi phạm tham nhũng bỏ trốn

Cảnh sát Trung Quốc tuần tra tại một nhà ga ở thủ đô Bắc Kinh (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo Reuters, Cơ quan An ninh Quốc gia thành phố Bắc Kinh đang khuyến khích người dân tham gia vào chiến dịch phản gián và treo thưởng từ 1.500-73.000 USD để đổi lấy các thông tin về hoạt động gián điệp.

Tờ Beijing Daily cho biết Trung Quốc đang ngày càng phải đối mặt với nhu cầu “cấp thiết” của việc tìm ra những biện pháp mới nhằm ngăn chặn hoạt động tình báo nước ngoài. Đây vốn được xem là hệ quả của việc Trung Quốc cải cách và mở cửa với thế giới trong những năm qua, theo Beijing Daily.

“Các cơ quan tình báo nước ngoài và các thế lực thù địch đang lợi dụng tình hình để phá hoại đất nước chúng ta thông qua việc can thiệp chính trị, gây chia rẽ và lật đổ, thông đồng và lấy cắp các bí mật”, Beijing Daily cho biết.

Các hành vi được cho là liên quan tới hoạt động gián điệp tại Trung Quốc bao gồm việc thông đồng với các cá nhân làm việc trong các tổ chức nhà nước nhằm gây tổn hại tới lợi ích quốc gia, dụ dỗ người khác đào ngũ và mua các thông tin bí mật quốc gia. Ngoài ra, bất kỳ công dân nào phát hiện ra các trang thiết bị được sử dụng cho mục đích gián điệp như băng ghi âm hay thiết bị theo dõi và giao nộp cho chính quyền có thể được thưởng thêm.

Kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền hồi năm 2013, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã chỉ đạo thực thi các đạo luật và tiến hành các chiến dịch để bảo vệ an ninh quốc gia trước các mối đe dọa từ cả trong và ngoài nước.

Thành Đạt

Tổng hợp

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/the-gioi/trung-quoc-treo-thuong-lon-de-bat-gian-diep-nuoc-ngoai-20170410145436084.htm