Trung Quốc tìm “chiến thuật mới” trong quan hệ với Cuba

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái) gặp gỡ Chủ tịch Cuba Raul Castrotại Cung Cách mạng ở La Havana hôm 25-9. Ảnh: AFP

(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định, đây là thời điểm thích hợp cho một hướng đi mới trong quan hệ với Cuba, khi ông có chuyến thăm mang tính bước ngoặt đến La Havana hôm 24-9.

Theo AFP, trong chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Trung Quốc đến Cuba kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao 56 năm qua, ông Lý Khắc Cường cam kết sẽ thúc đẩy mối quan hệ năng động mới giữa hai nước. Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng đã gặp Chủ tịch nước chủ nhà Raul Castro tại Cung Cách mạng. Tại đây, hai bên ký khoảng 30 thỏa thuận hợp tác trong một loạt lĩnh vực bao gồm thỏa thuận hủy bỏ nợ Cuba và 4 giao dịch cho vay dành cho các dự án tại quốc đảo Caribbean. Mặc dù Chiến tranh lạnh kết thúc từ lâu, Cuba vẫn còn bị cô lập bởi lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ dù cả hai khôi phục quan hệ ngoại giao. Và chuyến thăm của ông Lý Khắc Cường được xem là “cơ hội hoàn hảo” để thúc đẩy quan hệ kinh tế và chính trị hai nước.

T.Linh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_155160_trung-quo-c-ti-m-chie-n-thua-t-mo-i-trong-quan-he-.aspx