Trung Quốc thay Bộ trưởng Bộ Tài chính

Trung Quốc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính mới ngày 7/11. Đây được coi là thời điểm mấu chốt bởi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang phải đối mặt với những lo ngại về nợ và thâm hụt ngân sách.

Ngày 7/11, cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc – Tân Hoa Xã – đưa tin ông Xiao Jie (Tiêu Tiệp) được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Tài chính thay ông Lou Jiwei (Lâu Kế Vỹ) – người giữ vị trí này từ tháng 3/2013.

Ông Xiao năm nay 59 tuổi và hiện đang giữ vị trí Phó tổng thư ký Quốc vụ viện. Trước đó, ông Xiao từng giữ vị trí Thứ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục thuế.

Ông Xiao jie

Trung Quốc cũng bổ nhiệm ông Chen Wenqing (Trần Văn Thanh) vào vị trí Bộ trưởng An ninh quốc gia.

Tân Hoa Xã không đưa ra lý do vì sao Trung Quốc thay thế một loạt các vị Bộ trưởng.

Tổng nợ của Trung Quốc tăng từ mức 150% GDP lên 250% trong giai đoạn 2006-2016. Các nhà phân tích cho biết đây là hệ quả các quốc gia gặp phải khi tăng trưởng kinh tế giảm tốc mạnh hoặc nền tài chính đổ vỡ.

Chính quyền địa phương tại Trung Quốc đang trong quá trình tái mượn hàng nghìn tỷ Nhân dân tệ nợ bởi thâm hụt ngân sách tăng cao.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/trung-quoc-thay-bo-truong-bo-tai-chinh-20161108120344770p145c151.news