Trung Quốc, Thái Lan sẽ hợp tác chiến lược toàn diện

Ngày 17/4, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc ba ngày.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của bà Yingluck kể từ khi nhậm chức Thủ tướng hồi tháng 8/2011.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Yingluck đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Ôn Gia Bảo tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh. Hai bên nhất trí nâng quan hệ song phương lên "đối tác hợp tác chiến lược toàn diện."

Tại hội đàm, Thủ tướng Ôn Gia Bảo tin rằng chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Yingluck sẽ tiến thêm một bước trong việc sâu sắc hóa hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ Trung-Thái lên một tầm cao mới.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo nêu rõ quyết định xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước cũng như sự phát triển hòa bình của khu vực Đông Á.

Trung Quốc mong muốn cùng với Thái Lan tăng cường hiểu biết chiến lược, cùng nhau đối phó với các thách thức, thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho rằng hai nước cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư, cố gắng thực hiện kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trước năm 2015; tăng cường hợp tác xây dựng đường sắt, thúc đẩy thuận tiện hóa giao thông Trung Quốc-ASEAN; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hải dương, điện tín, khoa học kỹ thuật, năng lượng, nông nghiệp, tăng cường giao lưu nhân dân...

Về phần mình, Thủ tướng Yingluck cũng nhấn mạnh việc xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược phù hợp với lợi ích chung của cả hai nước.

Thái Lan mong muốn cùng với Trung Quốc tăng cường hiểu biết chiến lược, tranh thủ các cơ chế song phương, mở rộng giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực.

Thái Lan cũng mong muốn phát huy vai trò tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác ASEAN-Trung Quốc.

Sau hội đàm, Thủ tướng hai nước cùng tham dự lễ ký bảy văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất và là nguồn nhập khẩu lớn thứ hai của Thái Lan. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 64,7 tỷ USD trong năm 2011./.

(TTXVN)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/trung-quoc-thai-lan-se-hop-tac-chien-luoc-toan-dien/20124/136304.vnplus