Trung Quốc sử dụng vũ khí gì để đáp trả tên lửa của Mỹ ở Hàn Quốc ?

Trung Quốc cho biết sẽ tiến hành tập trận bắn đạn thật và thử vũ khí mới, nhằm đáp trả việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc. Vậy 'bảo bối' của Trung Quốc là gì?

Lời nhắn nhủ cho Mỹ - Hàn

Theo SCMP, người phát ngôn bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun hôm 27/4 cho biết, Trung Quốc phản đối việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc, vì điều này gây mất ổn định an ninh khu vực.

“Quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục tập trận bắn đạn thật và thử vũ khí, trang thiết bị mới để đảm bảo an ninh quốc gia, cũng như sự ổn định và hòa bình của khu vực”, ông Yang Yujun cho biết.

Các nhận định của ông Yang diễn ra trong bối cảnh Mỹ bắt đầu di chuyển hệ thống THAAD vào vị trị triển khai ở Hàn Quốc.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc vì điều này gây mất ổn định an ninh khu vực. (Ảnh minh họa)

Nhà phân tích quân sự Bắc Kinh Li Jie nhận định, các tuyên bố của ông Yang dường như muốn nhắn nhủ Mỹ và Hàn Quốc rằng Trung Quốc sẽ có các biện pháp bao gồm cả giải pháp “cứng và mềm”, nhằm phản đối việc triển khai hệ thống THAAD của Mỹ và Hàn Quốc.

"Bảo bối" của Bắc Kinh là gì?

“Trung Quốc có thể sử dụng các loại tên lửa tầm trung và ngắn như một biện pháp cứng trong trường hợp chiến tranh có thể xảy ra”, ông Li cho hay.

“Về kỹ năng mềm, Bắc Kinh có thể sử dụng đầu dò điện từ cũng như các công nghệ can thiệp điện tử nhằm ngăn chặn hệ thống radar hiện đại của THAAD”, ông Li nói.

Phía Seoul cho rằng, hệ thống chống tên lửa là cần thiết trong bối cảnh Triều Tiên liên tục gây áp lực cho Hàn Quốc.

Lời tuyên bố của ông Yang được đưa ra một ngày sau khi quân đội Trung Quốc và Nga tổ chức cuộc họp lần ba về vấn đề chống tên lửa tại Moscow. Hai bên đã lặp lại quan điểm phản đối mạnh mẽ việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại khu vực.

“Thông điệp của Nga và Trung Quốc đã quá rõ ràng. Họ đang cùng nhau phản đối việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc”, ông Li nói.

Tháng này, chỉ huy lực lượng không quân Nga, Viktor Gumyonny chia sẻ với truyền thông rằng Nga dự định đưa hệ thống phòng không S-500 cùng với các hệ thống tên lửa khác trong nỗ lực cải tiến hệ thống phòng thủ nhằm đối phó với THAAD.

Zhou Chenming, viện nghiên cứu chiến lược và quốc phòng Knowfar cho rằng, cuộc họp giữa Trung Quốc và Nga tập trung vào các giải pháp đối mặt với hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD và cảnh báo Nhật Bản – Đài Loan không liên can vào việc triển khai hệ thống THAAD.

Nhật Bản hiện đang cân nhắc trở thành đồng minh thứ hai của Mỹ tại châu Á để triển khai hệ thống THAAD, giữa bối cảnh căng thẳng leo thang của Triều Tiên.

Đào Vũ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/trung-quoc-su-dung-vu-khi-gi-de-dap-tra-ten-lua-cua-my-o-han-quoc-a323996.html