'Trung Quốc sẽ tìm cách lợi dụng diễn đàn Hương Sơn lần thứ 7'

Tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku tháng 4/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo South China Morning Post, ngày 9/10, giới phân tích nhận định cuộc tranh cãi giữa Singapore và Trung Quốc về phán quyết của Tòa Trọng tài ở Biển Đông và quyết định của Seoul cho phép triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở Hàn Quốc dường như sẽ phủ bóng đen lên diễn đàn an ninh khu vực, mang tên Hương Sơn, dự kiến khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày 10/10 tới.

Diễn đàn Hương Sơn lần thứ 7 này, vốn được Bắc Kinh gọi là "kiến trúc an ninh mới" của châu Á, sẽ thảo luận 4 chủ đề chính gồm vai trò của các quân đội trong quản lý toàn cầu, phản ứng trước những thách thức an ninh mới ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông qua hợp tác, hợp tác an ninh hàng hải, các mối đe dọa khủng bố quốc tế và các biện pháp ngăn chặn.

Diễn đàn, có sự tham gia của đại diện đến từ 60 nước, sẽ diễn ra 10 ngày sau khi Hàn Quốc công bố địa điểm mới để triển khai THAAD và 19 ngày sau khi một bài viết trên tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc gây tranh cãi về vai trò của Singapore trong những tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Chuyên gia về hàng hải tại Bắc Kinh Li Jie khẳng định: "Vấn đề Biển Hoa Nam, và thậm chí Biển Đông, cũng như việc triển khai THAAD sẽ nhất định được thảo luận bởi các nước tham gia."

Trả lời đài phát thanh quốc gia Trung Quốc hôm 30/9, giáo sư Jin Yinan, nguyên Giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược tại Đại học Quốc phòng thuộc Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) nói rằng Bắc Kinh có thể áp đặt pháp trừng phạt và trả đũa Singapore để quốc gia này "trả giá vì đã phá hủy nghiêm trọng các lợi ích của Trung Quốc."

Tiến sỹ Rajeev Ranjan Chaturvedy, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Nam Á tại Đại học Quốc gia Singapore và là một trong hơn 100 chuyên gia an ninh được mời tham dự diễn đàn, cho biết ông cho rằng các đoàn đại biểu từ các nước Đông Nam Á sẽ có những phản ứng khác nhau đối với phán quyết hôm 12/7 của Tòa trọng tài, trong đó bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.

Theo tiến sỹ Chaturvedy, Bắc Kinh sẽ tìm cách lợi dụng diễn đàn này để thúc đẩy sáng kiến về chiến lược phát triển "Một vành đai, Một con đường" của Chủ tịch Tập Cận Bình cũng như các sáng kiến khu vực khác./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-se-tim-cach-loi-dung-dien-dan-huong-son-lan-thu-7/410007.vnp