Trung Quốc sắp ra mắt tàu sân bay tự chế

Trung Quốc lên kế hoạch hoàn tất tàu sân bay tự chế tạo đầu tiên vào dịp 68 năm thành lập Hải quân Quân Giải phóng. Cùng thời gian, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng công bố chương trình cải tổ quốc phòng sâu rộng để hiện đại hóa quân đội và tập trung vào các lĩnh vực ngoài bộ binh thuần túy.

Đài BBC News đưa tin ngày 20/4 (giờ VN), nếu mọi việc tiến triển tốt, chiếc tàu sân bay loại Type-001A của Trung Quốc có thể ra mắt vào ngày 23/4/2017. Hiện con tàu này đang được xưởng đóng tàu Đại Liên lắp các bộ phận cuối cùng để có thể hạ thủy.

Tuy thế, theo phóng viên BBC News tiếng Trung từ Hongkong, cũng phải đến năm 2019, con tàu mới được đem ra chạy thử để có thể vận hành bình thường từ 2020. Chiếc tàu sân bay hiện Trung Quốc đang sử dụng tên Liêu Ninh, vốn có phần vỏ của tàu Varyag thuộc lớp Kuznetsov sản xuất từ thời Liên Xô của Ukraine. Tàu Liêu Ninh được Trung Quốc xếp loại Type-001.

Trung Quốc làm lễ kỷ niệm ngày thành lập Hải quân 1949 – 2017 (Ảnh: Getty)

Nếu hoàn tất đúng hạn, chiếc tàu mới là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế và đóng trong nước, thuộc thế hệ sau, Type-001A. Các báo quốc tế tin rằng sau chiếc tàu mới này, Trung Quốc có tham vọng đóng thêm bốn tàu sân bay nữa.

Theo các tài liệu quốc phòng của Hoa Kỳ, phải đến thế hệ mới nữa (Type-002), Trung Quốc mới đủ khả năng bỏ hệ thống bệ phóng phi cơ kiểu cũ thời Liên Xô của chiếc Liêu Ninh để chọn công nghệ mới hơn, trong tiếng Anh gọi là “Electromagnetic Aircraft Launch System”, giống như tàu USS Gerald Ford (CVN-78) của Hoa Kỳ vốn đã sắp bị thanh lý.

Quan chức quốc phòng Trung Quốc cũng nói các tàu sân bay mới sẽ được trang bị nhiều tiện nghi hơn cho thủy thủ đoàn và có hình dáng giống các tàu Mỹ hơn là tàu của Liên Xô trước đây. Cũng trong tuần này, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình công bố cuộc cải cách quân binh chủng của Quân Giải phóng.

Tàu sân bay Liêu Ninh (Ảnh: Getty)

Theo China Daily hôm 19/4, ông Tập muốn hiện đại hóa Quân Giải phóng bằng cách giảm đi 300 nghìn quân, nhưng tăng đầu tư vào các lực lượng như công nghệ thông tin, tên lửa, hải quân. Dự kiến sang năm 2020, Trung Quốc sẽ lập ra một bộ tư lệnh tối cao liên binh chủng và giảm thiểu cách điều hành theo cơ chế quân khu.

Quân đội Trung Quốc sẽ tái cơ cấu và tập trung lại ở các đơn vị cấp lữ đoàn với con số là 84 trên cả nước, báo cáo lên 15 bộ chỉ huy, và từ đó lên Bộ tư lệnh tối cao.

Anh Dũng (Theo BBC News, 4/2017)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/trung-quoc-sap-ra-mat-tau-san-bay-tu-che-d57135.html