Trung Quốc sắp khai trương tàu hỏa nhanh nhất thế giới

Trung Quốc sắp khai trương một tuyến tàu cao tốc mới từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Tuyến tàu này được xem là tuyến tàu hỏa nhanh nhất thế giới với tốc độ tối đa lên đến 400 km/h.

Dự kiến tuyến tàu hỏa cao tốc mới sẽ được đưa vào vận hành vào tháng 9, thực hiện hành trình dài 1.250 km từ thủ đô Bắc Kinh đến đầu tàu kinh tế Thượng Hải chỉ trong 4 giờ 30 phút.

Đoàn tàu mới đã được thử nghiệm hồi tháng 6 với tốc độ tối đa là 400 km/h, theo Tân Hoa Xã.

Trung Quốc từng đưa vào hoạt động tàu hỏa cao tốc với tốc độ 350 km/h hồi tháng 8.2008, nhưng đã giảm tốc xuống còn từ 250 - 300 km/h hồi năm 2011 sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu ở thành phố Ôn Châu làm 40 người chết và 191 người bị thương.

Trung Quốc hiện có 20.000 km đường sắt cao tốc và đặt mục tiêu xây thêm 10.000 km đường sắt loại này từ đây tới năm 2020.

Theo thống kê, Trung Quốc đã chi tới 300 tỉ USD để phát triển hệ thống đường sắt cao tốc và đây hiện là mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới.

Ái Vi

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-68/cong-nghe-cuoc-song-c-104/trung-quoc-sap-khai-truong-tau-hoa-nhanh-nhat-the-gioi-69992.html