Trung Quốc sắp hoàn thành nhà chứa tên lửa đất đối không ở Biển Đông

Reuters ngày 21.2 dẫn lời 2 quan chức Mỹ đưa tin Trung Quốc sắp hoàn thành việc xây dựng công trình phi pháp trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông để có thể sử dụng tên lửa đất đối không tầm xa.

Công trình Trung Quốc xây dựng phi pháp trên đá Chữ Thập của Việt Nam, bao gồm đường băng dài 3 km có thể đón tất cả các loại máy bay quân sự

Theo các quan chức giấu tên, việc xây dựng các công trình bê tông với mái che có thể mở ra để phóng tên lửa phòng không trên các đá Xu Bi, Vành Khăn và Chữ Thập thuộc chủ quyền của Việt Nam có thể xem là hành động leo thang quân sự.

“Không giống như việc xây dựng đơn thuần, đây là những công trình để chứa tên lửa đất đối không của Trung Quốc”, theo quan chức tình báo Mỹ.

Một quan chức khác nói rằng các công trình trên dài 20 m và cao 10 m.

Reuters dẫn lời một phát ngôn viên Lầu Năm Góc khẳng định Mỹ cam kết “phi quân sự hóa” Biển Đông và kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chưa phản hồi đối với yêu cầu bình luận về vụ việc, theo Reuters.

Tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 1, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói rằng phải ngăn Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng phi pháp ở Biển Đông.

Trong một báo cáo đưa ra vào tháng 12.2016, chuyên gia Greg Poling tại Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, ở Washington, Mỹ) cho rằng Trung Quốc dường như đã đưa vũ khí, bao gồm tên lửa đất đối không và hệ thống phòng thủ tên lửa ra 7 đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. “Điều đó chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng”, ông Poling nhận định.

Hôm 21.2, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay tuyên bố các nước Đông Nam Á xem việc Trung Quốc bố trí hệ thống vũ khí ở Biển Đông là “rất đáng lo ngại”, đồng thời kêu gọi đàm phán để tạm dừng việc leo thang “các diễn tiến gần đây”.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/trung-quoc-sap-hoan-thanh-nha-chua-ten-lua-dat-doi-khong-o-bien-dong-793883.html