Trung Quốc sẵn sàng ứng phó nếu Triều Tiên 'có biến'

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh quân đội nước này sẽ "đưa ra những biện pháp cần thiết" để bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia trong trường hợp chính quyền Triều Tiên sụp đổ.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), cái chết của một công dân Triều Tiên ở Malaysia bị nghi là anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un,ông Kim Jong-nam, khiến nhiều người lo ngại Bình Nhưỡng sẽ đối mặt với bất ổn chính trị và khả năng là chính quyền sụp đổ.

Về phần mình, Trung Quốc, quốc gia vốn được xem là đồng minh thân thiết nhất của Triều Tiên, lại dường như không có phản ứng gì sau cái chết của ông Kim Jong-nam.

Cái chết của anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khiến nhiều người lo ngại Bình Nhưỡng sẽ đối mặt với bất ổn chính trị.

Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 của Bình Nhưỡng hôm 12/2. Theo Bình Nhưỡng, tên lửa Pukguksong-2 có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân và sử dụng công nghệ động cơ nhiên liệu rắn.

Đáp trả hồi tuần trước, Trung Quốc cũng đã tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu than đá từ Triều Tiên trong năm nay. Phản ứng của Trung Quốc sẽ gây ra thiệt hại lớn cho kinh tế Triều Tiên bởi Bình Nhưỡng coi xuất khẩu than đá là nguồn thu chính.

Khi được hỏi liệu Trung Quốc đã có sẵn kế hoạch ứng phó trong trường hợp chính quyền Triều Tiên sụp đổ, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ren Guoqiang cho biết Bắc Kinh vẫn duy trì hoạt động chính trị với Bình Nhưỡng đồng thời "hối thúc các bên liên quan tránh những hành động làm leo thang căng thẳng".

"Chúng tôi sẽ bảo vệ nền hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, kiên trì theo đuổi mục tiêu giải trừ vũ khí hạt nhân và giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn. Quân đội Trung Quốc sẽ có những biện pháp cần thiết đảm bảo an ninh và chủ quyền quốc gia", ông Ren nói.

Cũng theo ông Ren, không có chuyện Bắc Kinh điều động quân đội tới khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên để ngăn chặn nguy cơ dòng người di cư từ Triều Tiên đổ sang Trung Quốc sau khi cái chết của ông Kim Jong-nam.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc chưa cố hết sức ngăn chặn chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo hôm 12/2 của Triều Tiên cũng đã khiến kế hoạch Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc, trở nên cấp thiết hơn bao giờ.

Reuters đưa tin hôm 20/2, ông Hwang Kyo-ahn, quyền Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh kế hoạch triển khai THAAD không thể bị trì hoãn thêm khi mà mối đe dọa từ tên lửa hạt nhân của Triều Tiên ngày càng lớn. Tuy nhiên, sự có mặt của THAAD ở Hàn Quốc lại khiến Trung Quốc tức giận phản đối. Theo Bắc Kinh, THAAD sẽ không thể ngăn chặn các vụ tấn công từ Triều Tiên mà nó sẽ được dùng để do thám các vụ thử tên lửa của Trung Quốc.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/trung-quoc-san-sang-ung-pho-neu-trieu-tien-co-bien-post221753.info