Trung Quốc sẵn sàng 'tung cú đấm' với gián điệp nước ngoài

Giới chức quân sự Trung Quốc thừa nhận mối đe dọa từ hoạt động gián điệp của nước ngoài và tuyên bố sẵn sàng đối phó.

Bắc Kinh đang đẩy mạnh nỗ lực đối phó với đe dọa an ninh ngày càng tăng từ hoạt động gián điệp nước ngoài, theo tờ Quân đội Nhân dân (PLA) của Trung Quốc.

Tờ nhật báo này liệt kê các mối nguy đối với an ninh Trung Quốc bao gồm việc hãng tin Kyodo (Nhật Bản) đăng hình ảnh chi tiết về tàu sân bay đầu tiên do nước này sản xuất và một tàu khảo sát không người lái dưới nước của Mỹ được triển khai gần Biển Đông hồi tháng trước.

Tàu sân bay Liêu Ninh đầu tiên do Trung Quốc sản xuất.

“Đây là mối đe dọa bảo mật rất lớn, không thể bỏ qua”, cơ quan phát ngôn của quân đội Trung Quốc viết.

Bài viết trên tờ PLA nhận định, Bắc Kinh cần phải được chuẩn bị để sẵn sàng “tung cú đấm” và đối phó với gián điệp nước ngoài.

“Quân đội Trung Quốc không loại trừ khả năng tiến hành các nước xa hơn trong tương lai”, tờ nhật báo khẳng định.

Tháng trước, Trung Quốc đã giữ một máy thăm dò không người lái dưới nước được triển khai bởi tàu USNS Bowditch gần hải phận quốc tế ở Biển Đông.

Thiết bị này đã được trả lại cho Washington sau đó nhưng đặt ra giả thiết rằng, thiết bị này đã thu thập dữ liệu nhạy cảm về các hoạt động của Bắc Kinh trong khu vực.

Sự cố này là căng thẳng gần nhất trong một chuỗi các va chạm giữa Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông. Trước đó, Mỹ đã điều tàu khu trục tuần tra tới vùng biển quốc tế ở Biển Đông để thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/trung-quoc-tuyen-bo-san-sang-tung-cu-dam-voi-gian-diep-nuoc-ngoai-278294.html