Trung Quốc phát triển tên lửa hành trình diệt TSB Mỹ

Quân đội Trung Quốc được cho là đang phát triển thế hệ tên lửa hành trình mới có tầm bắn cực xa để khống chế biên đội tàu sân bay Mỹ.

Mạng AR dẫn nguồn tin quân sự từ Trung Quốc cho hay, Bắc Kinh đang âm thầm phát triển một mẫu tên lửa hành trình tầm xa thế hệ mới có độ tấn công chính xác cao hơn hẳn các dòng tên lửa hiện nay của nước này. Loại tên lửa này của Trung Quốc có thể đánh chặn từ xa biên đội tàu sân bay của các quốc gia thù địch hay ít nhất là hạn chế khả năng tác chiến của chúng. Theo chuyên gia phân tích quân sự Li Jie thuộc Viện nghiên cứu chiến lược hải quân cho biết, Quân đội Trung Quốc đang không ngừng cải thiện tầm bắn lẫn độ chính xác các tên lửa đạn đạo tầm xa của nước này nhằm hạn chế mọi hành động quân sự liều lĩnh từ Mỹ. Đây cũng là lý do khiến Mỹ ngày càng can dự nhiều hơn về các vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, cùng với đó là cải thiện sức chiến đấu của biên đội tàu sân bay bất khả xâm phạm của mình. Trong một báo cáo an ninh mới đây do chính phủ Mỹ công bố, mặc dù Hải quân Mỹ có thể tự do đi lại trên mọi vùng biển theo luật “tự do hảng hải”, tuy nhiên điều này sẽ sớm thay đổi với sự vươn lên không ngừng của Trung Quốc. Và những quốc gia như Nga, Trung Quốc và Iran đều đang tăng cường khả năng quân sự của mình về mọi mặt từ trên không cho đến trên biển. Nhưng nguy hiểm nhất trong số đó vẫn là Trung Quốc khi nước này hoàn toàn có thể đánh chặn các biên đội tàu sân bay của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo tầm xa được triển khai từ các bệ phóng di động nằm sâu trong đất liền. Điều này sẽ tác động lớn đến tầm hoạt động của biên đội tàu sân bay Mỹ lẫn các phi đội chiến đấu cơ của nó, thậm chí ngay cả khi các tên lửa của Trung Quốc không đủ tầm thì nó vẫn khiến người Mỹ phải lo sợ. Và để đối phó với tên lửa Trung Quốc, Hải quân Mỹ chắc chắn phải thay đổi thiết kế biên đội tàu bay của mình, đơn giản như sử dụng các tàu sân bay cỡ nhỏ để thay thế các tàu sân bay hạng nặng vốn không có tính cơ động. Các mẫu tàu sân bay cỡ nhỏ cũng có thể triển khai được các mẫu máy bay chiến đấu không người lái vốn được xem là tương lai của Hải quân Mỹ. Nỗi lo về tên lửa đạn đạo tầm xa hay máy bay ném bom chiến lược chưa bao giờ kết thúc đối với các tướng lĩnh Mỹ kể từ Chiến tranh Lạnh cho đến này và giờ đây nó càng trở nên đáng sợ hơn với sự xuất hiện của Trung Quốc. Khi mà Hải quân Mỹ không còn an toàn trên biển nơi mà họ luôn thống trị. Cũng theo Li Jie, bộ ba tên lửa sát thủ tàu sân bay Mỹ của Trung Quốc hiện tại đang được hình thành gồm tên lửa hành trình CJ-10, tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D và tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26. Với ba hệ thống tên lửa này, Trung Quốc có thể đánh chặn biên đội tàu sân bay của Mỹ ngay từ cửa ngõ Biển Hoa Đông hay bất cứ vùng biển lận cận nào trong khu vực. Theo bao cáo của Mỹ, hiện tại tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D của Trung Quốc có tầm bắn lên tới 1.550km nhưng phía Trung Quốc lại công bố rằng nó có tầm bắn lên tới 2.700km tương tự DF-21B. Độ chính xác của đầu đạn DF-21D chỉ sai lệch trong vòng 20m và chắc chắn Trung Quốc sẽ không bắn duy nhất một quả tên lửa. Trong khi đó tầm bắn tối đa của DF-26 lên tới 4.000km và khoảng cách từ bờ biển Đại Lục đến Đảo Guam chỉ khoảng 2.800km, dó đó nó hoàn toàn có thể đưa các căn cứ hải quân của Mỹ trong khu vực vào tầm ngắm. Và đó là còn chưa kể tới các loại tên lửa đạn đạo tầm xa khác của Trung Quốc.

Mạng AR dẫn nguồn tin quân sự từ Trung Quốc cho hay, Bắc Kinh đang âm thầm phát triển một mẫu tên lửa hành trình tầm xa thế hệ mới có độ tấn công chính xác cao hơn hẳn các dòng tên lửa hiện nay của nước này. Loại tên lửa này của Trung Quốc có thể đánh chặn từ xa biên đội tàu sân bay của các quốc gia thù địch hay ít nhất là hạn chế khả năng tác chiến của chúng.

Theo chuyên gia phân tích quân sự Li Jie thuộc Viện nghiên cứu chiến lược hải quân cho biết, Quân đội Trung Quốc đang không ngừng cải thiện tầm bắn lẫn độ chính xác các tên lửa đạn đạo tầm xa của nước này nhằm hạn chế mọi hành động quân sự liều lĩnh từ Mỹ. Đây cũng là lý do khiến Mỹ ngày càng can dự nhiều hơn về các vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, cùng với đó là cải thiện sức chiến đấu của biên đội tàu sân bay bất khả xâm phạm của mình.

Trong một báo cáo an ninh mới đây do chính phủ Mỹ công bố, mặc dù Hải quân Mỹ có thể tự do đi lại trên mọi vùng biển theo luật “tự do hảng hải”, tuy nhiên điều này sẽ sớm thay đổi với sự vươn lên không ngừng của Trung Quốc. Và những quốc gia như Nga, Trung Quốc và Iran đều đang tăng cường khả năng quân sự của mình về mọi mặt từ trên không cho đến trên biển.

Nhưng nguy hiểm nhất trong số đó vẫn là Trung Quốc khi nước này hoàn toàn có thể đánh chặn các biên đội tàu sân bay của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo tầm xa được triển khai từ các bệ phóng di động nằm sâu trong đất liền. Điều này sẽ tác động lớn đến tầm hoạt động của biên đội tàu sân bay Mỹ lẫn các phi đội chiến đấu cơ của nó, thậm chí ngay cả khi các tên lửa của Trung Quốc không đủ tầm thì nó vẫn khiến người Mỹ phải lo sợ.

Và để đối phó với tên lửa Trung Quốc, Hải quân Mỹ chắc chắn phải thay đổi thiết kế biên đội tàu bay của mình, đơn giản như sử dụng các tàu sân bay cỡ nhỏ để thay thế các tàu sân bay hạng nặng vốn không có tính cơ động. Các mẫu tàu sân bay cỡ nhỏ cũng có thể triển khai được các mẫu máy bay chiến đấu không người lái vốn được xem là tương lai của Hải quân Mỹ.

Nỗi lo về tên lửa đạn đạo tầm xa hay máy bay ném bom chiến lược chưa bao giờ kết thúc đối với các tướng lĩnh Mỹ kể từ Chiến tranh Lạnh cho đến này và giờ đây nó càng trở nên đáng sợ hơn với sự xuất hiện của Trung Quốc. Khi mà Hải quân Mỹ không còn an toàn trên biển nơi mà họ luôn thống trị.

Cũng theo Li Jie, bộ ba tên lửa sát thủ tàu sân bay Mỹ của Trung Quốc hiện tại đang được hình thành gồm tên lửa hành trình CJ-10, tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D và tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26. Với ba hệ thống tên lửa này, Trung Quốc có thể đánh chặn biên đội tàu sân bay của Mỹ ngay từ cửa ngõ Biển Hoa Đông hay bất cứ vùng biển lận cận nào trong khu vực.

Theo bao cáo của Mỹ, hiện tại tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D của Trung Quốc có tầm bắn lên tới 1.550km nhưng phía Trung Quốc lại công bố rằng nó có tầm bắn lên tới 2.700km tương tự DF-21B. Độ chính xác của đầu đạn DF-21D chỉ sai lệch trong vòng 20m và chắc chắn Trung Quốc sẽ không bắn duy nhất một quả tên lửa.

Trong khi đó tầm bắn tối đa của DF-26 lên tới 4.000km và khoảng cách từ bờ biển Đại Lục đến Đảo Guam chỉ khoảng 2.800km, dó đó nó hoàn toàn có thể đưa các căn cứ hải quân của Mỹ trong khu vực vào tầm ngắm. Và đó là còn chưa kể tới các loại tên lửa đạn đạo tầm xa khác của Trung Quốc.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/vu-khi/trung-quoc-phat-trien-ten-lua-hanh-trinh-diet-tsb-my-760303.html