Trung Quốc phản ứng sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ về Triều Tiên

Ông Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên nếu tiếp tục các vụ thử hạt nhân...

"Tất cả các bên liên quan cần tuân thủ chặt chẽ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với Triều Tiên và giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên thông qua các giải pháp chính trị và ngoại giao"- Đây là phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng, trước những lời lẽ cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Triều Tiên sau liên tiếp các vụ thử hạt nhân và tên lửa của nước này.

Tổng thống Mỹ (Ảnh: Reuters)

Phát biểu hôm nay (20/9) trong cuộc họp báo tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, người phát ngôn Lục Khảng nói: "Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên vẫn đang hết sức phức tạp và nhạy cảm. Chúng tôi hy vọng tất cả các bên liên quan tuân thủ hoàn toàn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đồng thời kiềm chế các động thái gây căng thẳng và thúc đẩy các hành động đúng đắn để hạ nhiệt căng thẳng.

Từ đó, xây dựng các điều kiện và cơ hội cần thiết để các bên sớm trở lại giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại”.

Trước đó, ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó, khẳng định gây sức ép để Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Trong bài phát biểu kéo dài 40 phút, ông Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên nếu nước này không chấm dứt các vụ thử hạt nhân và tên lửa chiến lược.

Tổng thống Mỹ đã tận dụng bài để huy động sự ủng hộ của quốc tế cho nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Ông kêu gọi tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc tăng cường sức ép với Bình Nhưỡng./.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm TinTheo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-phan-ung-sau-tuyen-bo-cua-tong-thong-my-ve-trieu-tien-673609.vov