Trung Quốc phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương ngoài Liên hợp quốc

Ngày 2/12, Trung Quốc khẳng định luôn phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương của bất cứ quốc gia nào nhằm vào các nước khác, những biện pháp vượt quá các quy định của Liên hợp quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. (Ảnh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc/TTXVN phát)

Ngày 2/12, Trung Quốc khẳng định nước này luôn phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương của bất cứ quốc gia nào nhằm vào các nước khác, những biện pháp vượt quá các quy định cụ thể được nêu trong các biện pháp hạn chế của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đưa ra phát biểu trên sau khi Hàn Quốc và Nhật Bản cùng ngày thông báo kế hoạch tăng cường lệnh trừng phạt Triều Tiên nhằm đáp trả vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng hồi tháng Chín vừa qua.

Ông Cảnh Sảng nhấn mạnh tình hình hiện tại ở Bán đảo Triều Tiên phức tạp và nhạy cảm, bởi vậy các bên liên quan cần làm việc với nhau nhằm ngăn chặn các hành động có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm các căng thẳng.

Trước đó, ngày 30/11 vừa qua, H ội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bỏ phiếu nhất trí thông qua việc tăng cường trừng phạt lên Triều Tiên nhằm đáp trả vụ thử hạt nhân thứ năm và cũng là lớn nhất của nước này vào ngày 9/9 vừa qua.

Các biện pháp trừng phạt tập trung vào lĩnh vực xuất khẩu than đá - một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Triều Tiên, với mục tiêu cắt giảm hơn 60% lượng xuất khẩu than đá hàng năm của nước này.

Cụ thể, nghị quyết giới hạn lượng xuất khẩu than của Triều Tiên tính từ ngày 1/1/2017 không được vượt quá 7,5 triệu tấn mỗi năm, tương đương 400,9 triệu USD.

Nghị quyết cũng đưa thêm các loại khoáng sản như đồng, niken, bạc, kẽm vào danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu từ phía Triều Tiên, siết chặt lĩnh vực hàng hải và tài chính của nước này.

Ước tính, gói biện pháp trừng phạt mới sẽ khiến nguồn thu ngoại tệ của Triều Tiên thất thu khoảng 800 triệu USD mỗi năm./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-phan-doi-cac-lenh-trung-phat-don-phuong-ngoai-lien-hop-quoc/418996.vnp