Trung Quốc phản đối 10 phút điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Đài Loan

Vntinnhanh.vn – Tổng thống đắc cử Donald Trump vừa có cuộc điện đàm dài 10 phút với bà Tsai Ing-wen. Trung Quốc đã gửi thông điệp ngoại giao phản đối hành động này.

Tổng thống đắc cử Donald Trump và tổng thống Đài Loan Tsai Ing-wen (Ảnh: AP)

Động thái của ông Trump đã phá vỡ nguyên tắc ngoại giao của Mỹ suốt bốn thập kỷ qua. Đây là cuộc điện đàm đầu tiền giữa một tổng thống hoặc tổng thống đắc cử Mỹ với lãnh đạo Đài Loan kể từ khi Tổng thống Jimmy Carter chuyển công nhận ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc năm 1979.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã gửi “phản đối cứng rắn” với cái gọi là “có liên quan tới phía Mỹ”, đề xuất những xử lý thận trọng trong vấn đề Đài Loan để tránh nhiễu loạn không cần thiết trong quan hệ giữa hai cường quốc.

Phát biểu sau cuộc gọi, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị dường như đổi lỗi cuộc điện đàm cho phía Đài Loan và tin tưởng nó không làm thay đổi chính sách “Trung Quốc thống nhất” trong mắt chính phủ Mỹ và cộng đồng quốc tế.

Phía Nhà Trắng khẳng định “không có gì thay đổi” về chính sách “Trung Quốc thống nhất” từ lâu nay.

“Chúng tôi vẫn giữ vững cam kết về chính sách ‘Trung Quốc thống nhất’ của chúng tôi,” Ned Price, phát ngôn viên an ninh cho Tổng thống Barack Obama nói.

Ông Trump viết trên Twitter: “Tổng thống Đài Loan GỌI ĐIỆN CHO TÔI hôm này để chúc mừng tôi đã chiến thắng để trở thành tổng thống. Cảm ơn!”

Alex Huang, phát ngôn viên của bà Tsai, đáp rằng “hai bên đã thống nhất trước khi liên hệ”.

Bà Tsai và ông Trump đã nhắc tới “quan hệ kinh tế, chính trị và an ninh bền chặt giữa Đài Loan và Mỹ”, đội ngũ chuyển giao của ông Trump tuyên bố.

Văn phòng tổng thống Đài Loan cho biết hai người đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác song phương và hợp tác chặt chẽ hơn.

Ngang Chuyên (Theo Independent)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/trung-quoc-phan-doi-10-phut-dien-dam-giua-ong-trump-va-tong-thong-dai-loan-138733