Trung Quốc: nổ mỏ than, gần 40 người chết và mắc kẹt

SGTT.VN - Lúc 7g sáng 16.10, một vụ nổ khí gas đã xảy ra tại một mỏ than ở thành phố Vũ Trụ, tỉnh Hà Nam (miền trung Trung Quốc), khiến ít nhất 20 thợ mỏ thiệt mạng và 17 người khác bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Lực lượng cứu ôộ vào đường hầm của mỏ để tìm kiếm những người còn mất tích. Ảnh: Tân Hoa Xã Vào 14g chiều nay 16.10, lực lượng cứu hộ đã đưa ra ngoài được 20 tử thi, và đang nỗ lực tìm cách cứu hộ 17 người còn kẹt dưới hầm lò. Ủy ban an toàn lao động Trung Quốc cho biết sự cố nổ khí gas xảy ra khi có 276 công nhân đang khai khoáng dưới mỏ này, và đã có 239 người được cứu sống. Tai nạn trên xảy ra sau khi Trung Quốc trong tuần này loan báo đã đóng cửa 1.355 mỏ khai thác than loại nhỏ nhằ giảm thiểu việc phát thải khí CO2 và giảm nguy cơ tai nạn hầm lò ở các mỏ than nhỏ vốn rất sơ sài về an toàn lao động. Theo thống kê chính thức, trong năm 2009, các vụ nổ mỏ than ở nước này đã làm 2.631 người thiệt mạng. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn do nhiều vụ tai nạn được che giấu. Hiện vẫn còn hơn 11.000 mỏ than cỡ nhỏ đang được khai thác. Có tới 75% nguồn năng lượng của Trung Quốc phụ thuộc vào than đá.

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/thoi-su/131219/trung-quoc-no-mo-than-gan-40-nguoi-chet-va-mac-ket.html