Trung Quốc lên kế hoạch cấm xe ôtô chạy bằng xăng và dầu diesel

Hôm 11/9, BBC đưa tin Trung Quốc đang nghiên cứu kế hoạch cấm xe ôtô chạy bằng xăng và dầu diesel lưu thông trong nỗ lực “chiến đấu” với nạn ô nhiễm không khí đang lan rộng.

Trung Quốc là thị trường tiêu thụ xe ô tô lớn nhất thế giới. Lệnh cấm bao gồm cả việc sản xuất và bán các loại xe ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, bao gồm cả xe tải. Động thái này nhằm mở đường cho việc phát triển xe ô tô chạy bằng điện thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên kế hoạch này chỉ mới ở dạng “nghiên cứu”, chưa được quyết định và chưa biết khi nào sẽ được áp dụng.

Trung Quốc đang nghiên cứu cấm xe chạy bằng xăng và dầu diesel - Ảnh: Getty Images

Năm ngoái chỉ riêng Trung Quốc đã sản xuất 28 triệu xe ô tô, gấp 3 lần số xe ô tô sản xuất toàn thế giới.

Trước đó, Anh và Pháp đã thông báo kế hoạch cấm xe ô tô chạy bằng xăng và dầu diesel vào năm 2040.

Trong khi đó, hãng xe Volvo do Trung Quốc sở hữu phần lớn cổ phần thông báo tất cả các mẫu xe mới của họ sản xuất sẽ là xe điện kể từ năm 2019. Volvo lên kế hoạch bán 1 triệu chiếc xe điện đến năm 2025.

Các hãng xe khác trên Thế giới như Renault-Nissan, Ford và General Motors nay cũng đang nghiên cứu để phát triển các mẫu xe điện mới.

Theo Công an TP HCM

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/trung-quoc-len-ke-hoach-cam-xe-oto-chay-bang-xang-va-dau-diesel-226017/