Trung Quốc lại nhái tổ hợp Pantsir-S1, Nga bó tay chào thua

Dù không mua Pantsir-S1 nhưng người Trung Quốc tự tạo ra cho mình phiên bản giống hệt mang tên FK-1000. Đến đây có lẽ người Nga chắc phải bó tay trước nạn sao chép kiểu này.

Triển lãm hàng không Chu Hải chứng kiến số lượng lớn các loại vũ khí do Trung Quốc sản xuất được trưng bày, trong đó có hệ thống phòng không FK-1000. Ảnh: Sina

FK-1000 thuộc hệ thống phòng không tích hợp pháo - tên lửa, radar tìm kiếm mục tiêu và điều khiển hỏa lực trên cùng một phương tiện chuyên chở. Cách bố trí của FK-1000 rất giống hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga. Ảnh: Sina

FK-1000 được lắp 2 cụm phóng tên lửa với 6 tên lửa/cụm. Tên lửa được bố trí trong ống phóng kiêm container bảo quản hình hộp, có lẽ các nhà thiết kế Trung Quốc muốn làm khác một chút để tránh mang tiếng sao chép Pantsir-S1. Ảnh: Sina

Hệ thống pháo - tên lửa FK-1000 được trang bị pháo 25 mm, cơ số đạn, tốc độ và tầm bắn chưa được tiết lộ. Ảnh: Sina

FK-1000 sử dụng tên lửa KS-1000. Đây là tên lửa nhiên liệu rắn 2 giai đoạn với thiết kế hoàn toàn giống tên lửa 9M311 của Nga bán cho Trung Quốc năm 2005. Tầm bắn của tên lửa chưa được công bố. Ảnh: Chinese Military Review

Có nguồn tin nói rằng, FK-1000 sao chép lại từ hệ thống 2K22 Tunguska của Nga. Hệ thống được đặt trên khung gầm xe tải 8x8 bánh. Loại radar, tầm trinh sát chưa được công bố. Ảnh: Sina

Mô hình FK-1000 xuất hiện lần đầu tại triển lãm Chu Hải 2012. Hệ thống được chế tạo cho nhiệm vụ bắn hạ các mục tiêu tầm thấp như trực thăng, máy bay không người lái, vũ khí dẫn đường các loại. Ảnh: Chinese Military Review

Quốc Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/trung-quoc-lai-nhai-to-hop-pantsir-s1-nga-bo-tay-chao-thua-778250.html