Trung Quốc: Khi phụ huynh bị con cái tố cáo tham nhũng

Bị mất chức, tịch thu tài sản... Đó là cái kết dành cho phụ huynh khi bị chính con cái mình tố cáo tham nhũng.

Con gái tố cáo cha đẻ nhận hối lộ, ngoại tình

Theo Vietnamnet cho biết, ông Đằng Thụ Kỳ, Phó chủ nhiệm Văn phòng Thanh tra thị ủy Hoài Hóa, Hồ Nam (Trung Quốc) đã bị khai trừ đảng, cách chức do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật. Cơ sở để họ điều tra là việc con gái của Đằng Thụ Kỳ công khai tố cáo bố đẻ.

Theo đó, ngày 21/7/2015, trên mạng xuất hiện bài viết của Đằng Tân Di, người tự xưng là con gái của Đằng Thụ Kỳ, tố cáo ông "thường xuyên ăn nhậu, gái gú, cờ bạc, ngược đãi con cái, có con riêng 5 tuổi với cô tình nhân họ Đường".

Đằng Thụ Kỳ và cô người tình họ Đường

Tiếp theo đó, Tân Di lại đăng thêm một bài viết tố cáo ông Kỳ nhiều lần đưa và nhận hối lộ. Cô cũng liệt kê chứng cứ việc ông Kỳ nhận hối lộ từ 2005 đến 2015, bao gồm các ghi chép của ông Kỳ về thời gian, số tiền nhận bao nhiêu, của ai.

Di còn nói ông Kỳ là "ô dù" cho quan tham và phần tử xã hội đen, giúp tội phạm bị truy nã Thạch Tích Lỗi lẩn trốn và giúp Điền Liên Tân, nguyên huyện trưởng Ma Dương "giải quyết" vấn đề tham ô, nhận hối lộ tránh bị trừng phạt...

Sau khi thành lập tổ chuyên án điều tra xác minh, tháng 10/2015, Đằng Thụ Kỳ bị chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp xử lý vì có dấu hiệu phạm tội.

Qua điều tra, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật (UBKTKL) thị ủy kết luận, ông Kỳ đã hoạt động doanh lợi trái quy định, chiếm dụng vốn cho các hạng mục hỗ trợ phát triển nông nghiệp, có quan hệ bất chính ngoài luồng, chiếm dụng ruộng đất trái phép, sử dụng dài ngày xe của người khác, lái xe khi chưa có bằng lái…

Tân Di cũng chia sẻ rằng, chỉ vì cô là con gái nên bị bà nội và bố khinh thường, ngược đãi từ nhỏ, ông Kỳ thậm chí còn định mưu hại cô. Di cho biết, khi cô hơn 1 tuổi, một lần ông Kỳ đã đẩy cô ngã xuống cầu thang và đưa các dẫn chứng chứng minh ông ngược đãi cô.

Đến con dâu cũng tố cáo bố chồng tham nhũng

Theo trang QQ, hồi tháng 4/2016, cô Vương tố cáo bố chồng là Trương Thiếu Quân, cục phó cục tài nguyên đất huyện Phủ Cốc, tỉnh Thiểm Tây đã tham nhũng khiến bố chồng bị cách chức.

Theo thông tin cô Vương cung cấp, năm 2013, Vương và con trai ông Trương tuy đã tổ chức đám cưới, nhưng chưa đăng ký kết hôn. Sau khi có thai được vài tháng, Vương phát hiện chồng nhiều lần ngoại tình. Sau đó cô Vương đã mách với bố chồng, nhưng lại không được bố chồng bênh vực. Cô kể ông Trương đã vịn cớ 2 người chưa đăng ký kết hôn và khuyên cô nên tự động rút lui đồng thời nhiều lần dọa dẫm cô.

Quá uất ức, tháng 4 vừa qua, cô đã làm đơn tố cáo bố chồng tới Cơ quan điều tra của huyện Phủ Cốc và cấp thành phố Du Lâm kèm ảnh các căn hộ và nhiều chứng cứ khác, chứng minh ông Trương tham nhũng.

Trương Thiếu Quân đã bị cách chức và khai trừ đảng. Ảnh:Weibo

Sau khi nhận được đơn tố cáo, Cơ quan điều tra đã vào cuộc tiến hành xác minh. Qua điều tra cho thấy, ông Trương sở hữu hai ki-ốt cho thuê và 7 căn hộ, mỗi căn trị giá nhiều triệu tệ, hai cửa hàng kinh doanh, cho vay nặng lãi và có sổ tiết kiệm nhiều triệu tệ, nhưng đều đứng tên vợ và con trai. Con trai ông Trương cũng sở hữu một chiếc Audi đắt tiền và thẻ ngân hàng có hơn 6.6 triệu tệ (khoảng 1 triệu USD).

Trương Thiếu Quân bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để giúp đỡ người nhà và họ hàng. Hôm 27/9, Lý Thắng Nguyên, bí thư huyện ủy Phủ Cốc cho biết Trương Thiếu Quân đã bị cách chức và khai trừ đảng. Viện kiểm sát thành phố Du Lâm đang điều tra vụ án.

Kim Thanh (T/h)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/trung-quoc-khi-phu-huynh-bi-con-cai-to-cao-tham-nhung-d100508.html