Trung Quốc giảm tàu chiến, tăng cường máy bay quân sự

(BVPL) - Có thể nói sau vài ngày “trầm lặng”, mới đây, Trung Quốc đã cho một số máy bay tiến hành bay trinh sát nhiều vòng quanh khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng thềm lục địa Việt Nam. Cục Kiểm ngư cũng cho biết thêm, Trung Quốc hiện đang duy trì khoảng 103-110 tàu các loại quanh khu vực giàn khoan Hải Dương - 981, trong đó có 45-47 tàu Hải cảnh và 4 tàu quân sự (số tàu quân sự xuất hiện đã giảm so với mức trung bình 5-7 tàu trước đó).

Theo quan sát của lực lượng Kiểm ngư, từ 8 giờ 5 phút – 8 giờ 50 phút, đơn vị phát hiện 1 máy bay trực thăng bay từ giàn khoan ra ở độ cao 300 - 500m, bay 1 vòng quanh khu vực, sau đó bay về giàn khoan. Từ 11 giờ 20 phút – 11 giờ 30 phút, lực lượng tiếp tục phát hiện 1 máy bay cánh bằng không rõ số hiệu bay từ hướng Bắc tới ở độ cao 800-1.000m, bay 2 vòng, sau đó rời khu vực theo hướng Bắc. Như vậy, sau một số ngày vắng bóng máy bay của Trung Quốc tại khu vực giàn khoan, hôm nay, Trung Quốc lại tiếp tục cho máy bay tuần tiễu trên biển Đông làm cho vụ việc ngày càng trở nên căng thẳng và phức tạp.

Ngư dân Việt Nam kiên quyết bám biển để bảo vệ biển đảo quê hương.

Mặc dù Trung Quốc liên tục sử dụng nhiều tàu lớn, hung hãn sẵn sàng chủ động đâm va vào tàu chấp pháp của Việt Nam nhưng trên thực địa, đại diện Cục Kiểm ngư cho biết, các tàu Kiểm ngư của ta vẫn thực hiện nhiệm vụ tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách từ 10-11 hải lý so với giàn khoan để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam...

Trong một diễn biến liên quan, trước việc Trung Quốc bắt giữ tàu cá cùng 6 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, ngày 7/7/2014, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghề cá Việt Nam ông Võ Văn Trác đã ra tuyên bố kịch liệt phản đối hành động sai trái này của Trung Quốc và yêu cầu phía Trung Quốc thả ngay ngư dân Việt Nam. Trước đó vào sáng ngày 3/7/2014, tàu cá của gia đình ông Võ Đạt trú tại xã Phố Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) mang số hiệu QNg-94912 TS do con ruột là Võ Tấn Tèo làm thuyền trưởng cùng 5 ngư dân đang đánh bắt hải sản trên ngư trường truyền thống Vịnh Bắc Bộ đã bị phía Trung Quốc bắt giữ cả tàu và người đưa về Trung Quốc.

Trước đó Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc thông báo vị trí tọa độ, lý do Trung Quốc bắt giữ tàu cá Quảng Ngãi QNg 94912 TS cùng 6 ngư dân của Việt Nam. Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của Trung Quốc xác minh thông tin và có các biện pháp bảo hộ đối với những ngư dân này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã xác nhận việc tàu hải quân nước này bắt giữ 6 ngư dân Việt Nam. Theo Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho rằng “các ngư dân bị bắt đã vi phạm pháp luật khi đánh bắt trong vùng biển của Trung Quốc”?!

Trong cuộc tiếp xúc báo chí mới đây, ông Hà Lê, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho biết, hiện Cục chưa đưa ra tuyên bố thể hiện thái độ của phía Việt Nam về việc Trung Quốc bắt tàu ngư dân Quảng Ngãi vì điều này phụ thuộc vào vị trí họ bắt tàu của ta. “Chúng tôi đang tiến hành xác minh xem vị trí họ bắt tàu của ta ở đâu. Theo tuyên bố của phía Trung Quốc thì vị trí họ bắt 2 tàu ngư dân Quảng Ngãi chỉ cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) có 7 hải lý. Tuy nhiên, chúng tôi đang tiến hành kiểm tra vụ việc” - ông Hà Lê cho biết thêm.

Hiện tại, các cơ quan chức năng Việt Nam đang tích cực làm việc với Trung Quốc để giải quyết vấn đề trên. Bloomberg dẫn lời GS Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc cho rằng vụ bắt giữ mới này của Trung Quốc “sẽ làm không khí ngột ngạt hơn”.

Sơn Hải (Tổng hợp)

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/kiem-sat/diem-nong/201407/lien-quan-den-vu-trung-quoc-ha-dat-trai-phep-gian-khoan-hai-duong-981-tai-vung-bien-viet-nam-trung-quoc-giam-tau-chien-tang-cuong-may-bay-quan-su-2342713/