Trung Quốc: Gần 400 quan tham "ăn" tiền người nghèo bị trừng phạt

China Daily đưa tin từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết, gần 400 quan chức Chính phủ đã bị trừng phạt vì biển thủ hoặc lạm dụng các quỹ giảm nghèo.

Người phụ nữ vô gia cư trong đêm đông lạnh ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh minh họa: Reuters

Theo CCDI, 388 người thuộc 20 tỉnh và khu vực, bao gồm Bắc Kinh, Sơn Tây, Phúc Kiến... đã phải nhận các hình phạt từ hành chính cho tới hình sự.

Tất cả quan chức này đều công tác tại các cơ quan giảm nghèo ở cấp tỉnh, thành phố hoặc cấp quận; một nửa trong đó giữ chức vụ giám đốc cơ quan.

Cũng theo CCDI, 115 vụ việc đã được điều tra, 68 vụ liên quan đến lạm dụng chức vụ quyền hạn, bỏ bê công việc, chiếm đoạt hoặc biển thủ gây ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả của việc giải quyết nạn đói nghèo, làm suy yếu nghiêm trọng nền tảng chính trị của kỷ luật Đảng.

"Các lỗ hổng trong cơ chế giám sát và số lượng lớn các dự án chống đói nghèo cùng các khoản tài trợ khổng lồ đã góp phần làm nên con số "khủng" của các vụ việc như trên", thông báo của CCDI nêu rõ.

Trong những năm gần đây, một số lượng lớn quỹ hỗ trợ đói nghèo đã bị chiếm đoạt hoặc lạm dụng, gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích thiết yếu và các quyền hợp pháp của công dân. Điều này cũng đã dẫn đến một loạt vụ khiếu kiện, ảnh hưởng đến sự hài hòa và ổn định xã hội.

CCDI khẳng định: "Sẽ nỗ lực trong việc trừng phạt những kẻ đã lợi dụng công việc của mình để chiếm đoạt, giữ lại hoặc sử dụng sai mục đích, lãng phí quỹ giảm nghèo".

Cơ quan chống tham nhũng còn cho biết, khi có nhiều quỹ được đầu tư vào công tác giảm nghèo, một số tổ chức kinh tế đã giả vờ là doanh nghiệp hỗ trợ các hộ nghèo nhằm mục đích chiếm đoạt các quỹ đó.

Ngoài ra, một số quận, huyện, làng xã đã thành lập các hợp tác xã cứu trợ giảm nghèo và lợi dụng các lỗ hổng trong giám sát để dễ dàng biển thủ, tham ô.

Thậm chí tệ hơn, một số cán bộ địa phương đã ban hành các quyết định theo tính... ngẫu nhiên để phân bổ các dự án hoặc sử dụng các quỹ cứu trợ đói nghèo, trong khi nó hoàn toàn không phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở.

Ngọc Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/trung-quoc-gan-400-quan-tham-an-tien-nguoi-ngheo-bi-trung-phat_t114c52n123835