Trung Quốc: Gần 10.000 người đã nộp đơn ứng tuyển cho vị trí trưởng phòng lễ tân

Bạn sẽ phải ngạc nhiên bởi không phải bất cứ vị trí lãnh đạo nào của Alibaba hay Tencent đang thu hút lao động Trung Quốc mà chính mảng hành chính công mới là nghề hot nhất hiện nay.

Bạn sẽ phải ngạc nhiên bởi không phải bất cứ vị trí lãnh đạo nào của Alibaba hay Tencent đang thu hút lao động Trung Quốc mà chính mảng hành chính công mới là nghề hot nhất hiện nay.

Mới đây, gần 10.000 người đã nộp đơn ứng tuyển cho vị trí trưởng phòng lễ tân của một đơn vị hành chính công tại Bắc Kinh. Đây là một công việc khá đơn giản với nhiệm vụ tiếp điện thoại, sắp xếp các cuộc họp và chuẩn bị cho các sự kiện.

Yêu cầu của công việc cũng không cao khí thí sinh chỉ cần có bằng đại học và 2 năm kinh nghiệm làm việc.

Mảng hành chính công của Trung Quốc hiện đang thu hút rất nhiều lao động bởi chúng có thu nhập ổn định, nhiều lợi lộc, yêu cầu tuyển dụng thấp và đặc biệt là có thể mở rộng mối quan hệ với các quan chức. Mới đây, kỳ thi tuyển công chức tại Trung Quốc đã thu hút được hơn 1 triệu đơn đăng ký.

Không riêng gì Trung Quốc, mảng hành chính công của nhiều nước khác cũng có sức hút mạnh mẽ. Trong năm 2015, Ấn Độ đã có khoảng 2,3 triệu người tại một tỉnh nộp đơn xin việc cho 368 vị trí hành chính công, với công việc chủ yếu là bưng bê trà nước hoặc bảo vệ.

Băng Tâm

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn CafeBiz: http://cafebiz.vn/trung-quoc-gan-10000-nguoi-da-nop-don-ung-tuyen-cho-vi-tri-truong-phong-le-tan-20161025094947872.chn