Trung Quốc đóng cửa hơn 1.600 mỏ than hoạt động trái phép

Ngày 15/10, tờ Nhân dân Nhật báo cho biết năm nay Trung Quốc đã đóng cửa 1.611 mỏ than nhỏ hoạt động không giấy phép hoặc không đạt tiêu chuẩn an toàn ở nước này.

Việc đóng cửa các mỏ than nằm trong nỗ lực cải thiện tiêu chuẩn an toàn lao động trong ngành công nghiệp khai mỏ Trung Quốc, vốn bị coi là nguy hiểm nhất thế giới. Năm ngoái, hơn 2.600 thợ mỏ Trung Quốc đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn sập hầm lò, dù số thương vong đã giảm dần trong mấy năm gần đây do chính phủ tăng cường kiểm tra an toàn và đóng cửa những mỏ than hoạt động trái phép. Tuấn Vĩ

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/131n20101016075245205t0/trung-quoc-dong-cua-hon-1600-mo-than-hoat-dong-trai-phep.htm