Trung Quốc đã thử thành công 'phòng thủ tên lửa' chống THAAD Mỹ?

Báo Trung Quốc chorằng, Trung Quốc đã có khả năng phòng thủ tên lửa tương đối hoàn thiện, đồng thời "đi đầu thế giới" trên phương diện nghiên cứu chế tạo hệ thống phòng thủ tên lửa đoạn cuối.

Lực lượng tên lửa của Trung Quốc (ảnh minh họa)

Tờ Tin tức Tham khảo Trung Quốc ngày 22/10 dẫn tờ Nhật báo Phương Đông Hồng Kông ngày 21/10 cho hay, Hàn Quốc có kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD) của Quân đội Mỹ, Trung Quốc đã lập tức liên tiếp tiết lộ họ sẽ đáp trả bằng các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Sau khi tiết lộ thông tin nghiên cứu phát triển HQ-19, một “phiên bản THAAD” của Trung Quốc sử dụng công nghệ phòng thủ tên lửa đoạn giữa, báo chí nhà nước Trung Quốc tiếp tục đã công khai "gián tiếp" việc Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm thành công công nghệ phòng thủ tên lửa đoạn cuối có độ khó lớn hơn.

Ngày 17/10, báo chí nhà nước Trung Quốc đã đưa tin về tàu vũ trụ Thần Châu, công khai hình ảnh bên trong của bảo tàng lịch sử căn cứ Tửu Tuyền, có thể thấy những thông tin trên tường cho biết Trung Quốc lần đầu tiên thử nghiệm thành công phòng thủ tên lửa đoạn cuối vào tháng 5/2011, cùng năm đã tiến hành thử nghiệm lần đầu tiên vũ khí siêu thanh.

Ngày 15/5/2011, Trung Quốc lần đầu tiên thử nghiệm thành công phòng thủ tên lửa đoạn cuối. Ảnh: Cankao

Chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng phòng thủ tên lửa đoạn cuối có ý nghĩa cả về chiến thuật và chiến lược. Việc công khai lần này cho thấy Trung Quốc đã có khả năng phòng thủ tên lửa tương đối hoàn thiện, đồng thời "đi đầu thế giới" trên phương diện nghiên cứu chế tạo hệ thống phòng thủ tên lửa đoạn cuối.

Trang tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay gần đây Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Khổng Huyễn Hựu đã cùng với Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hyung-jin tổ chức tham vấn ngoại giao Trung-Hàn ở Seoul, đã trao đổi ý kiến về quan hệ song phương, tình hình bán đảo Triều Tiên.

Ông Khổng Huyễn Hựu nhấn mạnh quan hệ Trung-Hàn có được như hôm nay không hề dễ dàng, cần tăng cường giữ gìn, đồng thời tái khẳng định phản đối triển khai hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD), thúc đẩy Hàn Quốc thận trọng hành động.

Trung Quốc thử nghiệm tên lửa HQ-19. Ảnh: Tân Hoa xã/Chinatimes

Phong Vân -

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/trung-quoc-da-thu-thanh-cong-phong-thu-ten-lua-chong-thaad-my-84382.html