Trung Quốc đã sẵn sàng tham chiến ở Syria

Có nhiều nghi vấn về việc Trung Quốc nhảy vào chia phần trong liên minh Syria cũng như việc đưa quân sang Syria.

Trung Quốc viện trợ kinh tế và quân sự cho Syria. Phó Viện trưởng Viện CIS, chuyên gia quân Vladimir Evseev đã công bố tại một cuộc họp báo ở Moscow ngày 29/9.

Lực lưỡng vũ trang sẵn sàng sang Syria (ảnh: www.imperiyanews.ru)

“Trung Quốc đang rất muốn “kinh nghiệm” chiến đấu ở Syria. Cũng giống như Nga, Trung Quốc cũng muốn biến Syria thành nơi thử nghiệm vũ khí và lấy kinh nghiệm chiến đấu thực tế, nếu tham gia hoạt động ở Syria họ sẽ mang đến các đơn vị, máy bay, vũ khí dẫn đường chính xác”, ông Yevseyev nhấn mạnh.

Ông nói rằng, Nga hoàn toàn ủng hộ việc này và hy vọng sự tham gia tích cực của Trung Quốc trong việc giúp đỡ phục hồi nền kinh tế của Syria.

Đặc biệt trong ngành công nghiệp dầu mỏ và phục hồi hoạt động các cảng, cũng như trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo.

“Nhưng vai trò quan trọng nhất của Trung Quốc là chính trị. Họ cần hỗ trợ Nga trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, chuyên gia cho biết.

Trước đó ông Stephen Lendman, một chuyên gia chính trị người Mỹ đã cho rằng, sau Syria, Mỹ có khả năng tạo nên một cuộc chiến tranh ở Iran. Nếu Iran trở thành “đồng minh” của Mỹ, Washington sẽ có ảnh hưởng lớn tại Trung Đông mà không có quốc gia nào có được địa vị này”.

Tuy nhiên sự kiện diễn ra không lâu sau khi lần đầu tiên thế giới chứng kiến Iran triển khai máy bay quân sự của Nga và cho phép Nga sử dụng máy bay trên lãnh thổ của mình nhằm tấn công nhóm khủng bố ở Syria.

Ông cũng cho rằng, hiện nay chỉ có Nga và Trung Quốc có thể cạnh tranh với Mỹ trên trường quốc tế. Việc liên minh Nga và Trung Quốc hình thành buộc Mỹ phải chọn cho mình một đồng minh mới. Và Iran là như là quân bài chiến lược. Nếu Mỹ và Iran hợp tác với nhau thì tầm ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc sẽ bị giảm sút nghiêm trọng ở khu vực này.

Tuy nhiên điều này rất khó xảy ra, bởi vì từ xưa tới nay mối quan hệ của Nga và Iran rất tốt.

Hiện tại, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn tiếp tục tăng cường tiêu diệt IS ở Syria, đồng thời bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Syria cũng như chế độ Bashar al-Assad.

Trong hoàn cảnh đó, Trung Quốc có kế hoạch tăng cường sự ảnh hưởng của mình vào Syria. Hôm 16 tháng 8, Đô đốc Guan Youfei đã gặp mặt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Syria Fahad Jassim cùng một tướng Nga giấu tên ở thủ đô Damascus. Sau cuộc gặp, ông Guan tuyên bố, “Trung Quốc sẵn sàng tăng cường các hoạt động hợp tác quân sự với Syria”.

Trước những phỏng đoán đánh giá động cơ thực sự của Trung Quốc. Họ có phải đến Syria để lấy kinh nghiệm chiến đấu, thử nghiệm, khoe khoang vũ khí hay ngăn chặn các phần tử khủng bố Hồi giáo trở về nước.

Ông Lendman cho biết thêm, nếu Trung Quốc quyết định triển khai quân đến Syria, một cuộc đối đầu giữa phương Đông và phương Tây có thể xảy ra và cuộc nội chiến sẽ càng trở lên phức tạp.

Nguyễn Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/trung-quoc-da-san-sang-tham-chien-o-syria-3319798/