Trung Quốc có lợi ích chung nhiều hơn sự khác biệt với Mỹ?

Reuters đưa tin, sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, lợi ích chung giữa Trung Quốc và Mỹ vượt xa những khác biệt hay những mâu thuẫn giữa hai nước.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp nhau bên lề cuộc họp các Bộ trưởng Ngoại giao G20 tại Trung tâm Hội nghị thế giới ở Bonn, miền tây nước Đức ngày 17/2/2017.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra một thông cáo báo chí về cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Thông cáo dẫn lời ông Vương Nghị cho hay, cuộc đàm thoại giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tuần trước có vai trò hết sức quan trọng. Ông cũng nhấn mạnh việc hai nước nên thúc đẩy các mối quan hệ.

Ông nói thêm: "Trung Quốc và Mỹ cùng có trách nhiệm duy trì sự ổn định toàn cầu và thúc đẩy sự thịnh vượng toàn cầu. Lợi ích chung của hai bên lớn hơn nhiều so với những khác biệt”.

Hai nước cần tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, tăng cường hợp tác và đảm bảo rằng nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của ông Trump sẽ có những đóng góp lớn hơn cho hòa bình và thịnh vượng toàn cầu.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cả ông Rex Tillerson và ông Vương Nghị cũng đã trao đổi quan điểm về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Tillerson thúc giục Trung Quốc làm tất cả những gì có thể để kiềm chế những động thái gây mất ổn định của Triều Tiên sau vụ thử tên lửa đạn đạo ngày 12/2 vừa qua.

Trong cuộc điện đàm đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 10/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nhà Trắng sẽ tôn trọng chính sách "Một Trung Quốc". Tuyên bố này gây bất ngờ bởi trước đó, ông thường xuyên đặt câu hỏi về việc liệu Washington có nên tôn trọng chính sách này hay không.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/trung-quoc-co-loi-ich-chung-nhieu-hon-su-khac-biet-voi-my-post221297.info