Trung Quốc cho tàu chiến xua đuổi khu trục của Mỹ ở đảo Vành khăn

Trung Quốc đã cho tàu chiến xua đuổi tàu khu trục USS Dewey của Mỹ khi con tàu này áp sát đá Vành Khăn, nhưng tàu chiến của Mỹ vẫn tiếp tục hành trình của mình.

Tàu khu trục USS Dewey của Mỹ

Trung Quốc nhanh chóng chỉ trích Mỹ khi Washington quyết định cho một tàu chiến áp sát đảo nhân tạo phi pháp trên đá Vành Khăn nhằm thách thức Bắc Kinh ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng hành động của Mỹ làm "gián đoạn nghiêm trọng" các cuộc đàm phán hòa bình trên Biển Đông.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đã yêu cầu Mỹ "sửa chữa sai lầm" và kiềm chế không được thực hiện các cuộc tuần tra quanh quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng có một số điểm đảo bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông. Trên 7 điểm đảo tại quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép, nước này đã cải tạo thành các đảo nhân tạo khổng lồ và áp đặt vùng lãnh hải rộng 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo phi pháp này.

Tuy nhiên, dưới thời chính quyền của Tổng thống Barack Obama, Mỹ cũng đã từ chối công nhận vùng lãnh hải phi pháp này và thường xuyên tổ chức các cuộc tuần tra vì "tự do hàng hải" trong khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo phi pháp.

Hôm 24.5, các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay tàu khu trục USS Dewey đã thực hiện một cuộc tuần tra gần đá Vành Khăn. Đây là cuộc tuần tra vì "tự do hàng hải" đầu tiên dưới thời chính quyền ông Donald Trump tổ chức thực hiện trên Biển Đông.

Khi tàu USS Dewey áp sát đá Vành Khăn, tàu chiến Trung Quốc liền xuất hiện và yêu cầu tàu chiến Mỹ rời khỏi khu vực. Tuy nhiên, thủy thủ đoàn của tàu USS Dewey đã phớt lờ yêu cầu và tiếp tục hải trình của mình.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ren Guoqiang cho biết thêm là tàu chiến nước này đã gửi một thông điệp cứng rắn tới tàu chiến USS Dewey của Mỹ.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với Reuters rằng cuộc tuần tra lần này của tàu USS Dewey là để thực hiện phán quyết của Tòa Trọng tài hồi năm ngoái bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông.

Theo phán quyết của Tòa Trọng tài thì yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông hay còn gọi là yêu sách "đường chín đoạn" là không có cơ sở và không được công nhận.

Mỹ luôn chỉ trích hành động xây dựng đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc và cho rằng Bắc Kinh đang có ý định kiểm soát hoàn toàn Biển Đông, tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới.

Ái Vi (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trung-quoc-cho-tau-chien-xua-duoi-tau-khu-truc-cua-my-o-dao-vanh-khan-63817.html