Trung Quốc cho phép ngân hàng bán khống đô la Mỹ

(TBKTSG Online) - Cơ quan quản lý ngoại hối Trung Quốc (SAFE) cho biết sẽ cho phép các ngân hàng nước này bán khống đô la Mỹ kể từ ngày 16-4.

Thanh Tuyền

Ngân hàng thương mại Trung Quốc được phép bán khống đô la Mỹ. Ảnh: TL

Thay đổi trên có hiệu lực cùng lúc với việc nới rộng biên độ dao động tỷ giá nhân dân tệ lên 1% được tuyên bố trước đó. Đây được xem là bước cải cách đột phá nhằm cho phép thị trường đóng vai trò lớn hơn trong việc định giá nhân dân tệ, vốn được chính phủ Trung Quốc quản lý chặt chẽ.

SAFE cho rằng động thái trên sẽ cho phép ngân hàng thương mại bán ngoại tệ để thúc đẩy việc định giá nhân dân tệ gần hơn với giá trị thực.

Theo SAFE, các ngân hàng với doanh thu từ ngoại hối trên 1 tỉ đô la Mỹ vào cuối năm 2011 sẽ được cho phép bán khống tới 10 triệu đô la Mỹ, doanh thu ngoại hối từ 100 triệu – 1 tỉ đô la Mỹ sẽ được bán khống tối đa 5 triệu đô la Mỹ. Các tổ chức tài chính còn lại, với doanh thu dưới 100 triệu đô la Mỹ, chỉ được bán khống tối đa 3 triệu đô la Mỹ. Trước đây, chỉ ngân hàng Bohai được phép bán khống đô la Mỹ dựa trên cơ sở thử nghiệm.

Các chuyên gia nhận định những cải tổ gần đây cho thấy nhân dân tệ đang tiến gần hơn đến mức cân bằng.

(Theo Reuters)

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/thegioi/ghinhan/75037/