Trung Quốc cho phép dân thường quay phim cảnh sát

Công dân Trung Quốc giờ đây có thể ghi hình hoạt động của cảnh sát nếu việc ghi hình đó không cản trở cảnh sát thực thi pháp luật.

Bộ Công an Trung Quốc hôm qua 26.7 đưa ra quyết định đồng ý việc ghi hình, trong bối cảnh 2 tháng trước một người dân Bắc Kinh có tên Lei Yang đã chết trong nhà giam cảnh sát, khiến dư luận nước này rất phẫn nộ vì cáo buộc cảnh sát bạo lực.

Bộ này cũng đưa ra các nghị định mới cho sĩ quan hành pháp trong việc xử lý tội phạm, xử lý trật tự công cộng, tai nạn giao thông.

Các quy định này nhằm giúp giám sát cảnh sát, song vẫn chưa rõ chi tiết việc thi hành thế nào.

"Cảnh sát nên chấp nhận sự giám sát của công chúng và làm quen với việc thi hành pháp luật dưới camera nếu có người dân nào ghi hình hoạt động của họ mà không cản trở nhiệm vụ hành pháp của họ" - đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin.

Nhân viên cảnh sát hiện được yêu cầu nêu rõ danh tính và bối cảnh hoạt động, sử dụng điện thoại di động để có bằng chức về quá trình thực hiện công việc của họ.

Ngày càng có nhiều trường hợp bất ổn ở Trung Quốc bắt đầu từ việc người dân thường ghi hình hoạt động của cảnh sát bằng điện thoại di động.

Các quyết định trên được đưa ra sau cái chết của nhà hoạt động môi trường Lei Yang, 29 tuổi hồi tháng Năm vừa qua.

Lei chết trong nhà giam của cảnh sát chỉ 50 phút sau khi anh bị cảnh sát mặc thường phục đến hỏi tên tuổi ở khu nhà anh ở.

Lúc đầu cảnh sát nói Lei chết vì đau tim, song báo cáo pháp y công bố trong tháng Bảy cho biết, anh chết vì ngạt do tràn dịch dạ dày.

Dư luận chỉ trích cảnh sát xử lý không thích hợp dẫn tới cái chết của anh, và 2 cảnh sát đã bị bắt vì nghi ngờ sao lãng chức trách.

Văn bản mới nhất của Bộ Công an Trung Quốc yêu cầu mọi cảnh sát phải mang bảng tên theo họ mọi lúc.

Cảnh sát mặc thường phục có quy định cụ thể về việc phải xưng tên khi tiếp cận dân thường. Cảnh sát mặc cảnh phục cần xưng tên chỉ khi người dân yêu cầu.

Cảnh sát cũng phải thả dân thường một cách lịch sự khi người dân được minh chứng khỏi mọi nghi ngờ, nhưng cảnh sát vẫn có quyền tiếp tục các biện pháp hạn chế hoặc có lệnh triệu tập nếu người dân từ chối hợp tác.

Trong sự cố giao thông, cảnh sát được yêu cầu kiểm soát cảm xúc của họ để tránh lời qua tiếng lại căng thẳng, và giữ khoảng cách an toàn với những người mà họ tiếp cận. Cảnh sát cũng phải đặt ưu tiên làm an lòng các em nhỏ đi cùng trước khi tiếp tục công việc thực thi pháp luật.

Bộ Công an cũng đưa ra hàng loạt trường hợp để huấn luyện nhân viên cảnh sát xử lý vấn đề tốt hơn khi có vụ chết đuối hoặc tìm thấy vũ khí trong dân thường.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/trung-quoc-cho-phep-dan-thuong-quay-phim-canh-sat-577124.bld