Trung Quốc chế tạo tàu ngầm tàng hình mới?

(LĐO) - Tờ South China Morning Post của Hongkong ngày 3.10 đưa tin, dư luận đang xôn xao trước thông tin Trung Quốc có thể đã chế tạo tàu ngầm tàng hình.

3 tuần trước đây, những bức ảnh của một tàu ngầm mới được chế tạo tại xưởng đóng tàu hải quân Trung Quốc ở Vũ Hán đã không đủ sức lôi kéo sự chú ý của độc giả khi chúng được đăng trên một số website. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi khi chỉ tuần trước, Tập đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc tiết lộ xưởng đóng tàu ở Vũ Hán mới đóng được một chiếc tàu ngầm mới cùng những thông tin chi tiết về con tàu. Trung Quốc hiện chưa thông báo chính thức đó là tàu ngầm tàng hình, nhưng nhiều nước đang tỏ ra hết sức quan tâm tới thông tin này. Một chuyên gia quân sự ở Châu Á nói: "Chúng tôi đã nhìn thấy những tín hiệu đầu tiên cho biết một con tàu mới đã hoàn thành". Tờ báo cũng trích thông tin từ nhật báo của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết, giáo sư Da Liang Long thuộc Viện tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc đã được Ủy ban Quân sự Trung ương khen thưởng vì những đóng góp tích cực trong việc nghiên cứu công nghệ tàng hình tàu ngầm. "Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc chẳng mấy chốc sẽ có nhiều tàu ngầm hơn cả Hải quân Mỹ" - tờ báo viết. Minh Khánh (Theo Chosun Ilbo)

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/trung-quoc-che-tao-tau-ngam-tang-hinh-moi/15369