Trung Quốc-Campuchia ký kết 31 văn kiện hợp tác nhiều lĩnh vực

Trung Quốc và Campuchia sẽ củng cố quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới; thành lập quan hệ hợp tác kinh tế con đường tơ lụa và hợp tác con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21.

Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến lễ ký kết và trao đổi 31 văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Nguyễn Lâm/Vietnam+)

Tối 13/10, tại Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký kết và trao đổi 31 văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Lễ ký kết được tổ chức nhân chuyến thăm chính thức Campuchia hai ngày (13-14/10) của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhằm tăng cường tình hữu nghị truyền thống, cũng như làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đây là chuyến thăm Campuchia đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Trung Quốc của ông Tập Cận Bình.

31 văn kiện được ký kết gồm các Hiệp định, Nghị định thư, Bản ghi nhớ, văn kiện trao đổi hợp tác giữa hai nước về việc củng cố quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới; thành lập quan hệ hợp tác kinh tế con đường tơ lụa và hợp tác con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21; việc tránh đánh thuế hai lần và không đánh thuế 97% mặt hàng; xóa bỏ việc trả lãi các khoản viện trợ; đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp then chốt; đầu tư một dự án xây dựng cơ sở hạ tầng; hợp tác trao đổi thông tin tình báo liên quan đến việc đảm bảo an ninh nội địa và chống buôn bán người.

Các văn kiện còn bao gồm nội dung hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thanh tra, bảo vệ nguồn nước, hợp tác biển, trao đổi chuyên gia; hợp tác giữa công ty COFCP của Trung Quốc và công ty Green Trade của Campuchia về việc nhập khẩu 200.000 tấn gạo của Campuchia.

Đáng chú ý, trong chuyến thăm lần này, Trung Quốc đã ký kết Hiệp định về viện trợ không hoàn lại 1.200 triệu nhân dân tệ (178,41 triệu USD) và cấp khoản cho vay 400 triệu nhân dân tệ (59,48 triệu USD) cho phía Campuchia. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen cũng đã khánh thành tượng trưng Trung tâm văn hóa Trung Quốc tại Campuchia.

Trước đó, sau lễ đón chính thức tại Hoàng cung Campuchia, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội kiến với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, thăm hỏi và chào xã giao Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Samdech Hun Sen./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoccampuchia-ky-ket-31-van-kien-hop-tac-nhieu-linh-vuc/410798.vnp