Trung Quốc cấm nhập than của Triều Tiên để tỏ thiện chí với Mỹ

Theo các chuyên gia, quyết định ngừng nhập khẩu than đá Triều Tiên của Trung Quốc nhằm định hình chính sách chưa rõ ràng của Mỹ với chương trình vũ khí hạt nhân Triều Tiên.

Ảnh minh họa. (Nguồn: oilprice.com)

Theo AFP, các chuyên gia cho rằng, quyết định mới đây của Trung Quốc về ngừng nhập khẩu than đá của Triều Tiên - nguồn thu chủ chốt của Bình Nhưỡng, còn có hàm ý rộng hơn nhằm định hình chính sách chưa rõ ràng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trung Quốc thường xuyên bị Mỹ chỉ trích vì không hành động đủ để kiềm chế quốc gia láng giềng dễ nổi nóng này. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng lệnh cấm mới của Trung Quốc về việc nhập khẩu than của Triều Tiên từ nay tới cuối năm có thể sẽ là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm xoa dịu những chỉ trích của Washington đồng thời đẩy Triều Tiên và Mỹ hướng tới đàm phán.

Chuyên gia Steven Haggard thuộc Viện kinh tế quốc tế Peterson bình luận trên mạng xã hội: "Nếu Trung Quốc thúc ép Triều Tiên, chỉ phục vụ một mục đích duy nhất đó là tỏ thái độ thiện chí hợp tác với chính quyền Trump để đổi lấy sáng kiến về đàm phán."

Peter Hayes - Giám đốc Viện Nautilus, nhận định: "Mục đích chính của Trung Quốc trong việc đưa ra động thái (ngừng nhập khẩu than của Triều Tiên) là đẩy trách nhiệm trở lại cho Mỹ phải công bằng và cương quyết giải quyết vấn đề này."

Dưới chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Washington theo đuổi chính sách "nhẫn nại chiến lược" với Triều Tiên với hy vọng các biện pháp trừng phạt sẽ buộc Bình Nhưỡng phải vâng lời và từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

Chính quyền Trump cũng đã tăng cường học thuyết này, theo đó sau vụ Triều Tiên phóng thử tên lửa ngày 12/2, ông Trump nói rằng Bình Nhưỡng là một "vấn đề lớn" và sẽ xử lý "một cách rất mạnh tay"./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-cam-nhap-than-cua-trieu-tien-de-to-thien-chi-voi-my/431793.vnp