Trung Quốc bố trí tên lửa tối tân giáp Nga đáp trả Mỹ

Trung Quốc đã triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa hàng đầu Đông Phong - 41 (DF-41) ở phía đông bắc tỉnh Hắc Long Giang, giáp ranh biên giới Viễn Đông Nga.

Theo tờ Hoàn cầu Thời báo, những bức ảnh tên lửa đã được đưa lên mạng Internet ở Trung Quốc.

Sputnik cho biết, Trung Quốc sẽ bố trí tổng cộng ba lữ đoàn với tên lửa Đông Phong-41. Lữ đoàn thứ hai đã hiện diện trong thành phố Tín Dương, thủ phủ tỉnh Hà Nam. Còn đơn vị thứ ba được triển khai ở khu vực Tân Cương, tây bắc Trung Quốc. Tầm bay của DF-41 có thể lên đến 14.000 km.

Hồi tháng 4.2016, Bộ Quốc phòng Trung Quốc không giải mật tính năng của Đông Phong - 41. Sau đó, Bộ này thông báo mới đây đã tiến hành vụ phóng thử nghiệm tên lửa. Bộ Quốc phòng Trung Quốc gọi cuộc thử nghiệm trong lãnh thổ nước mình là "tiến trình bình thường".

Còn tờ Hoàn cầu Thời báo cho biết, Trung Quốc cố ý tiết lộ về Đông Phong-41 ngay sau lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Tờ báo cho rằng, đây là đáp trả của Bắc Kinh trước những "phát biểu khiêu khích" của ông Trump về Trung Quốc.

"Khả năng hạt nhân của Trung Quốc mạnh đến mức không nước nào dám phát động thách thức quân sự với Bắc Kinh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và nếu điều đó xảy ra, Trung Quốc có thể tấn công lại những kẻ khiêu khích quân sự. Một cuộc đụng độ quân sự với Mỹ là điều cuối cùng Trung Quốc muốn, song kho hạt nhân của Trung Quốc đủ sức ngăn chặn Mỹ" - tờ báo viết.

V.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/trung-quoc-bo-tri-ten-lua-toi-tan-giap-nga-dap-tra-my-633071.bld